Châu Á rộn ràng đón Tết

Pháo hoa rực rỡ cùng những đoàn múa lân rộn rã, những em bé giả làm con hổ tưng bừng đưa châu Á bước vào năm Canh Dần.

Đội võ thuật Yau Kung Mun biểu diễn màn múa lân trên đường khu phố China Town ở Sydney sáng nay chào mừng năm mới. Các quan chức Australia cho hay họ sẽ tổ chức lễ hội mừng Nguyên Đán lớn nhất bên ngoài châu Á, với lễ hội văn hóa kéo dài 17 ngày ở Sydney.
Đội võ thuật Yau Kung Mun biểu diễn màn múa lân trên đường khu phố China Town ở Sydney sáng nay chào mừng năm mới. Các quan chức Australia cho hay họ sẽ tổ chức lễ hội mừng Nguyên Đán lớn nhất bên ngoài châu Á, với lễ hội văn hóa kéo dài 17 ngày ở Sydney.
Lễ hội mùa xuân là lễ quan trọng nhất trong năm với người Trung Quốc. Trong ảnh, các vũ công biểu diễn cùng sư tử chào xuân ở Bắc Kinh.
Lễ hội mùa xuân là lễ quan trọng nhất trong năm với người Trung Quốc. Trong ảnh, các vũ công biểu diễn cùng sư tử chào xuân ở Bắc Kinh.
Hai người phụ nữ chụp ảnh cùng một nhân vật truyền thống trong văn hóa Trung Quốc tại khu phố Tàu ở Sydney.
Hai người phụ nữ chụp ảnh cùng một nhân vật truyền thống trong văn hóa Trung Quốc tại khu phố Tàu ở Sydney.
Một cô gái Trung Quốc đội mũ hình đầu con hổ và đeo mắt kính hình trái tim. Mùng một Tết của Đông phương năm nay trùng với ngày lễ Tình nhân trong văn hóa Tây phương.
Một cô gái Trung Quốc đội mũ hình đầu con hổ và đeo mắt kính hình trái tim. Mùng một Tết của Đông phương năm nay trùng với ngày lễ Tình nhân trong văn hóa Tây phương.
Múa lân ở Bắc Kinh hôm 30 Tết.
Múa lân ở Bắc Kinh hôm 30 Tết.
Các em bé Trung Quốc mặc đồ hình con hổ và nhảu múa mừng xuân. Trong quan niệm của người Đông phương, mỗi năm ứng với một trong số 12 con vật. Năm nay là năm của con hổ.
Các em bé Trung Quốc mặc đồ hình con hổ và nhảu múa mừng xuân. Trong quan niệm của người Đông phương, mỗi năm ứng với một trong số 12 con vật. Năm nay là năm của con hổ.
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm Bắc Kinh khi giao thừa đến.
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm Bắc Kinh khi giao thừa đến.
Sáng mùng một, người Đài Loan tấp nập đến những nơi thờ phụng đạo Lão. Người dân vùng lãnh thổ này có truyền thống đi lễ ngày đầu năm để cầu mong hạnh phúc trong năm mới.
Sáng mùng một, người Đài Loan tấp nập đến những nơi thờ phụng đạo Lão. Người dân vùng lãnh thổ này có truyền thống đi lễ ngày đầu năm để cầu mong hạnh phúc trong năm mới.
Các cô gái trong đội hoạt náo San Diego Chargers tham gia lễ hội mừng xuân ở Hong Kong hôm 30 Tết.
Các cô gái trong đội hoạt náo San Diego Chargers tham gia lễ hội mừng xuân ở Hong Kong hôm 30 Tết.
Tại Philippines, các đội múa lân rồng biểu diễn trong khu phố China Town, mang không khí rộn rã và màu sắc vui tươi đến quốc đảo.
Tại Philippines, các đội múa lân rồng biểu diễn trong khu phố China Town, mang không khí rộn rã và màu sắc vui tươi đến quốc đảo.
Các em học sinh Indoneia tham gia lễ hội trưng bày con rồng dài 88 mét được làm từ 8.288 chai nước khoáng. Sự kiện diễn ra tại Jakarta ngày 29 Tết, cùng thời gian hàng loạt lễ hội khác diễn ra khắp châu Á mừng xuân Canh Dần.
Các em học sinh Indoneia tham gia lễ hội trưng bày con rồng dài 88 mét được làm từ 8.288 chai nước khoáng. Sự kiện diễn ra tại Jakarta ngày 29 Tết, cùng thời gian hàng loạt lễ hội khác diễn ra khắp châu Á mừng xuân Canh Dần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày