Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia - tượng Phật A Di Đà

Công chúng trong và ngoài nước vừa được thưởng ngoạn “Pho tượng Phật hoàng gia” - bảo vật quốc gia tượng A Di Đà được phục dựng hoàn chỉnh tại triển lãm "Di sản Việt Nam - Góc nhìn mới".

1-tuongphat-2-2-jpg-1478179234_jpg.jpg
Pho tượng Phật hoàng gia - bảo vật quốc gia tượng A Di Đà
được phục dựng hoàn chỉnh với tỉ lệ nhỏ nhất - Ảnh: Hà Thanh

Triển lãm vừa khai mạc vào ngày 3-11 tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ, Hà Nội.

Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, tượng A Di Đà là hiện vật lịch sử gắn liền với đạo Phật Việt Nam từ thời kỳ rất sớm, nằm trong khuôn viên chùa Phật Tích (Bắc Ninh). Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Phật giáo nói riêng và nền tạo hình Việt Nam nói chung.

1-tuongphat-9-2-jpg-1478179234_jpg.jpg
Tượng Quang Trung Hoàng đế (1753 - 1792) được trưng bày tại triển lãm - Ảnh: Hà Thanh

Tại triển lãm, công chúng cũng được chiêm ngưỡng những đồ án, đồ gỗ nội thất mang dấu ấn thời Lý, Trần,Lê, Mạc hay những sản phẩm có tính ứng dụng cao dựa trên chất liệu sơn mài, gỗ, đồng…

Đây là những sản phẩm tiêu biểu được phục dựng, mô phỏng, thiết kế từ những bảo vật quốc gia, những hiện vật tiêu biểu của từng triều đại phong kiến Việt Nam.

1-tuongphat-3-2-jpg-1478179234_jpg.jpg
Rồng thời Lý được trưng bày tại triển lãm - Ảnh: Hà Thanh

Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định: “Triển lãm Di sản Việt Nam - Góc nhìn mới trưng bày những di sản này không phải là mới đối với mọi người, nhưng lâu nay được coi như cổ vật, nằm sâu trong bảo tàng, đình chùa, miếu mạo. Làm thế nào để di sản đi vào đời sống? Góc nhìn mới giúp di sản trở thành một phần của đời sống văn hóa chúng ta…”.

1-tuongphat-8-2-jpg-1478183502_jpg.jpg

Bức tượng Hưng Đạo Vương - Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300)

1-tuongphat-10-2-jpg-1478179234_jpg.jpg
Những sản phẩm phục dựng, mô phỏng được trưng bày tại triển lãm - Ảnh: Hà Thanh

Chương trình do Hội quán di sản và Circle Group tổ chức dưới sự phối hợp và bảo trợ của Hội sử học Việt Nam, Liên hiệp Câu lạc bộ UNESCO Hà Nội với mong muốn giới thiệu đến công chúng những sản phẩm mỹ thuật ứng dụng hàm chứa giá trị văn hóa, tôn lên giá trị tinh thần, niềm tự hào về những di sản của tiền nhân để lại.

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 13-11.

1-tuongphat-4-2-jpg-1478179234_jpg.jpg
Các đại biểu, nhà sử học, khách mời cùng tham quan triển lãm - Ảnh: Hà Thanh

Hà Thanh (TTO)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày