Chính thức khai mạc lễ cung nghinh tôn tượng Phật Ngọc tại chùa Hoằng Pháp

Quang cảnh Lễ Khai mạc. ảnh Thái Vỹ
Quang cảnh Lễ Khai mạc. ảnh Thái Vỹ
(GNO-TPHCM): Sáng nay ngày 07-04-2009 tại chùa Hoằng Pháp (H. Hóc Môn) Lễ cung nghinh tôn tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới đã chính thức khai mạc.

Đến dự tham dự và chứng minh có HT. Thích Giác Dũng - Nguyên Trưởng Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Daklak, TT. Thích Thiện Bảo - Ủy viên HĐTS, Phó Ban văn hóa TƯGH. Trưởng Ban văn hóa Thành hội Phật giáo TP. HCM, TT.Thích Thiện Minh - Ủy viên Ban trị sự, Chánh Đại diện Huyện hội PG H. Hóc Môn, TT.Thích Chân Tính - Trụ trì chùa Hoằng Pháp, Trưởng ban Tổ chức Lễ cung nghinh Ngọc Phật, Ông bà Ian Green - Đại thí chủ của pho tượng Ngọc Phật. Cùng Chư tôn đức Tăng Ni và hàng nghìn Phật tử các quận huyện và các tỉnh thành lân cận cũng về tham dự

Được biết nguồn gốc và chặng đường hình thành nên tôn tượng Phât Ngọc: “Khối ngọc vĩ đại Polar Pride, được mệnh danh là “niềm tự hào Bắc cực”của Canada đã được đại thí chủ Ian Green người Úc thỉnh về. Được sư phụ là Lạt ma Zopa Rinpoche chỉ giáo, ông đã chuyển khối ngọc sang Thái Lan một đất nước mà Đạo Phật là quốc giáo để chạm trổ, điêu khắc. Qua bàn tay nghệ thuật của các nghệ nhân Thái Lan, khối Polar Pride giờ đây là một thánh tượng Ngọc Phật lớn nhất hành tinh, đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho nhân loại trên thế gian này”

Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới được xem là pho tượng lớn nhất và trang nghiêm nhất hiện nay với chiều cao 3,5m với chiều kích cân đối và vẽ đẹp sáng bóng dịu mát của màu ngọc bích tôn tượng Phật Ngọc có tư thế ngồi kiết già này được vinh danh là kỳ quan của thế giới và đang được giới Phật Giáo trên khắp hành tinh quan tâm

Trong bài phát biểu khai mạc của mình TT. Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, Trưởng ban Tổ chức lễ cung nghinh bày tỏ: “Hôm nay là một đại nhân duyên, Đạo tràng chùa Hoằng Pháp được cung rước Ngọc Phật quang lâm về đây”

Sau bài phát biểu TT. Thích Chân Tính đã gửi đến ông bà Ian Green món quà để đáp lại mối chân tình mà ông bà đã ưu ái dành cho Việt Nam là nước đầu tiên cung nghinh tôn tượng Phật Ngọc.

TT. Thích Thiện Bảo - Phó Ban Văn hóa TƯGH, Trưởng Ban văn hóa Thành hội Phật Giáo TP.HCM nói: “Như một đại nhân duyên, Tăng Ni và Phật tử Phật giáo TP. Hồ chí Minh vô cùng hân hoan và thành kính cung nghinh tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm bằng ngọc bích lớn nhất thế giới trong hành trình đi qua đất nước Việt Nam, Chùa Hoằng Pháp là địa điểm thứ 4”.

Mục đích của việc thiết trí tôn tượng Phật Ngọc là tạo cơ duyên cho nhiều người đến chiêm bái và đảnh lễ, để rồi qua đó trang trải tâm hồn, hòa mình vào tư tưởng cao quý của đạo Phật, nhất tâm kính nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và sự thanh thản trong tâm hồn của mỗi con người. Đó cũng chính là ý nghĩa của việc hình thành nên pho tượng trân quý mà Phật tử Ian Green - chủ nhân muốn hướng đến khi phát tâm thực hiện dự án vĩ đại và đầy phước báo này.

TT. Thích Thiện Bảo cũng khẳng định: “Với tinh thần ấy, trong những ngày qua Tăng Ni và Phật tử TP.HCM luôn dõi theo những chặn đường dừng chân trong cuộc hành trình khắp thế giới của tôn tượng Phật Ngọc bằng tất cả lòng kính tín và sự quy ngưỡng Tam Bảo.

Sự háo hức ấy giờ đây đã thành hiện thực. Chúng tôi hy vọng rằng, chính lòng khát khao mãnh liệt này sẽ tiếp tục dâng trào và mang đến niềm hoan hỷ, khích lệ lớn lao cho chúng ta được chính thức quỳ dưới tôn nhan của Ngài lễ lạy, chiêm bái trong thời gian an tọa tại chùa Hoằng Pháp này từ ngày 09-4 đến đến ngày 24-4-2009 Ngưỡng nguyện Phật Ngọc sẽ soi sáng khắp thế gian, sẽ mang niềm an lạc hạnh phúc không thể nghĩ bàn, góp phần ngăn chặn những cuộc hủy hại tàn phá đang xảy ra khắp nơi, mang yên vui, lợi lạc đến cho muôn người, muôn loài.”

Được biết đạo hữu Ian Green và vợ là bà Judy đều quy y theo Phật và trở thành những Phật tử thuần thành, có nhiều đóng góp cho sự phát triển Phật giáo ở Australia nói riêng và trên thế giới nói chung. Hiện giờ ông là Trưởng ban Điều hành công trình xây dựng Pháp-Giới Từ-Bi Đại Bảo tháp kiêm Giám đốc Dự án Phật Ngọc Thạch. Cũng là Chủ tịch của Hiệp hội Đạt Lai Lạt Ma tại Úc Đại Lợi, một tổ chức chuyên phụ trách về những chuyến hoằng pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Úc châu. Hai ông bà luôn phấn đấu cho việc phát triển Trung Tâm  Phật Giáo Độc Tôn Đế Tu (Atisha), một trung tâm Phật giáo ở thành phố Bendigo, tiểu bang Victoria, quốc gia Úc Đại Lợi.

Ông cũng bày tỏ vui mừng khi được đưa tôn tượng đến Việt Nam, và hài lòng về những gì mà Việt Nam đã làm để cung đón tôn tượng từ đó, ông mong rằng: “Tôn tượng Phật Ngọc sẽ là biểu tượng của sự phát triển tình hữu nghị giữa hai quốc gia và giữa hết thảy chúng sanh trên thế giới. Với công đức trưng bày Phật Ngọc này trên thế giới, cầu nguyện Đức Phật sẽ gia hộ và mang lại hòa bình cho thế giới, bình an cho các mối quan hệ, bình yên cho gia đình và bè bạn, bình an trong công sở, và sự thanh thản trong tâm hồn của chúng ta”

Sau đó là phần cắt băng khai mạc triễn lãm tôn tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới và thả bồ câu hòa bình an lành trên thế giới. Tôn tượng sẽ đựoc triểm lãm tại chùa Hoằng Pháp từ ngày 07/04 – 29/04/2009 sau đó sẽ được chuyển về chùa Vạn An,huyện Châu Thành   tỉnh Đồng Tháp.

khaimac 2_resize.jpg
Phật tử chuẩn bị cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm khai mạc
khaimac 3_resize.jpg
Chư tôn giáo phẩm quang lâm cử hành lễ khai mạc
 
khaimac5_resize.jpg
 
khaimac6_resize.jpg
 
khaimac7_resize.jpg
Toàn cảnh lễ khai mạc
khaimac8_resize.jpg
 
khaimac 10_resize.jpg
 
khaimac 11_resize.jpg
Chư tôn đức chứng minh
 
khaimac 12_resize.jpg
Niệm phật cầu gia bị
 
khaimac 13_resize.jpg
TT Thích Chân Tính phát biểu khai mạc
 
khaimac 14_resize.jpg
 
khaimac 15_resize.jpg
 
khaimac 17_resize.jpg
TT Thích Chân Tính nhận quà của Ông Bà Ian Grenn
 
khaimac 18_resize.jpg
 
khaimac 19_resize.jpg
Ông Bà Ian Grenn nhận hoa và quà của TT trụ trì trao tặng
khaimac 20_resize.jpg
TT Thích Thiện Bảo phát biểu
 
khaimac21_resize.jpg
 
khaimac22_resize.jpg
 
khaimac 23_resize.jpg
 
khaimac 24_resize.jpg
 
khaimac 25_resize.jpg
 
khaimac 26_resize.jpg
ĐĐ Thích Tâm Hải Phó Trụ Trì Hoằng pháp đọc lời cảm tạ
 
khaimac 27_resize.jpg
 
khaimac 28_resize.jpg
Bong bóng và bồ câu được tung bay cầu nguyện cho hòa bình
 
khaimac 29_resize.jpg
 
khaimac 37_resize.jpg
 
khaimac30_resize.jpg
Chư Tôn đức niêm hương bạch Phật
 
khaimac31_resize.jpg
 
khaimac 32_resize.jpg
Chư Tăng chuẩn bị kinh hành nhiễu quanh Phật Ngọc
 
khaimac 33_resize.jpg
Sự chí thành của Ông bà Ian Grenn và Phật tử dự lễ
 
khaimac 35_resize.jpg
 
khaimac34_resize.jpg
 
khaimac 36_resize.jpg
 
khaimac40_resize.jpg
 
khaimac42_resize.jpg
 
khaimac 41_resize.jpg
 
khaimac44_resize.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường tổ chức tại pháp viện Minh Đăng Quang

[Video] Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường tổ chức tại pháp viện Minh Đăng Quang

GNO - Chiều 5-5, tại pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng, TP.HCM), chư tôn đức hệ phái Khất sĩ, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh hệ phái Khất sĩ đến Giác linh đường nhập kim quan.
Báo Giác Ngộ số 1351: Khai thác di sản Phật giáo nhằm thúc đẩy hòa bình và hợp tác toàn cầu

Báo Giác Ngộ số 1351: Khai thác di sản Phật giáo nhằm thúc đẩy hòa bình và hợp tác toàn cầu

GNO - Đó là chủ đề của buổi tọa đàm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York nhân ngày Quốc tế Vesak do phái đoàn Thường trực của Ấn Độ phối hợp cùng các phái đoàn Thường trực của Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Campuchia, Nhật Bản, Lào, Mông Cổ, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam tổ chức. Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Thông tin hàng ngày