Chư Ni Phân ban Ni giới Q.10 tổ chức buffet chay gây quỹ

GNO - Ngày 24-8, Phân ban Ni giới Phật giáo quận 10 (TP.HCM) đã tổ chức tiệc buffet chay gây quỹ hoạt động Phật sự, tại tổ đình Từ Nghiêm - Văn phòng Phân ban Ni giới T.Ư (số 415 - 417 đường Bà Hạt, P.4, Q.10, TP.HCM) đã thu hút khoảng 1.400 thực khách tham gia ủng hộ.

bc6909831e92f9cca083.jpg

NT.Thích nữ Tịnh Nguyện và NT.Thích nữ Như Xuân chọn món - Ảnh: T.Tâm

Quang lâm tham gia ủng hộ có NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Như Thảo, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP.HCM, cùng chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP, các quận, huyện…

Theo chư Ni Phân ban Ni giới Phật giáo Q.10, hoạt động tổ chức buffet chay nhằm gây quỹ các hoạt động Phật sự và từ thiện xã hội của Phân ban.

Với hình thức, các chùa tự làm vài món mang đến đóng góp cho Ban Tổ chức, hoặc chư Ni, Phật tử phát tâm công quả trực tiếp nấu món tại chùa và được tổ chức tiệc buffet chay với hình thức tự chọn, trong không gian gần gũi, thân thiện, ấm cúng. Do đó, chương trình đã kết nối được đông đảo Phật tử, thực khách đến ủng hộ.

b9671dd641c5a69bffd4.jpg

Chư Ni trưởng đến tổ đình Từ Nghiêm ủng hộ chương trình - Ảnh: T.Tâm

Theo Ban Tổ chức, dù tổ đình Từ Nghiêm có không gian hạn chế nhưng thực khách, Phật tử đến ủng hộ rất đông, nhiệt tình, nhiều người mua vé (100.000 vé/người) còn ủng hộ thêm tiền mặt cho Ban Tổ chức góp vào quỹ hoạt động Phật sự.

Sau tiệc buffet chay, Ban Tổ chức đã thu được gần 140 triệu đồng, số tiền này sẽ được Phân ban Ni giới Phật giáo Q.10 sử dụng vào các hoạt động Phật sự hữu ích của Phân ban.

f06e867eda6d3d33647c.jpg

Các Phật tử nhỏ tuổi cũng đến ủng hộ

Tổ đình Từ Nghiêm Red hiện do NT.Thích nữ Như Xuân, Phó trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới Phật giáo TP làm Trưởng ban Quản trị.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày