Chư Tăng Ni và Phật tử chùa Vạn Đức đảnh lễ bảo tháp Phù Thi nhân ngày truyền thống tông môn

Tăng Ni, Phật tử bên bảo tháp Phù Thi
Tăng Ni, Phật tử bên bảo tháp Phù Thi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 14-8 (17-7-Nhâm Dần), chư Tăng Ni trong tông môn và đạo tràng Phật tử chùa Vạn Đức đã trang nghiêm đảnh lễ bảo tháp Phù Thi.

Đây là ngày truyền thống hàng năm của tông môn Vạn Đức. Khi cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh còn sanh tiền, chư Tăng Ni và Phật tử các nơi đều vân tập về chùa Vạn Đức khánh tuế Đại lão Hòa thượng sau khi viên mãn 3 tháng An cư kiết hạ.

Kể từ khi Đại lão Hòa thượng viên tịch đến nay, truyền thống này vẫn được tông môn Vạn Đức giữ gìn, là nét đẹp với tinh thần hiếu đạo trong chốn thiền môn.

Tại buổi lễ, chư Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm phúng tụng kinh Phổ Hiền và cùng nhau lắng nghe lại pháp âm của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Dịp này, chư Tăng Ni và Phật tử cũng đã đảnh lễ khánh tuế Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức sau mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tăng thêm tuổi đạo.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Hòa thượng Thích Hoằng Tri niêm hương

Hòa thượng Thích Hoằng Tri niêm hương

Chư tôn đức tụng kinh Phổ Hiền

Chư tôn đức tụng kinh Phổ Hiền

Chư Tăng tham dự buổi lễ

Chư Tăng tham dự buổi lễ

Chư Ni đồng tụng kinh Phổ Hiền
Chư Ni đồng tụng kinh Phổ Hiền
Đại chúng lắng lòng với những lời sách tấn của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Đại chúng lắng lòng với những lời sách tấn của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Phật tử cùng nghe pháp âm của cố Đại lão Hòa thượng

Phật tử cùng nghe pháp âm của cố Đại lão Hòa thượng

Đại diện Tăng Ni, Phật tử tác bạch, đảnh lễ khánh tuế Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức

Đại diện Tăng Ni, Phật tử tác bạch, đảnh lễ khánh tuế Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày