Chùa Khánh Anh (P.Vườn Lài, TP.HCM) đã gắn lại bảng hiệu chỉ dẫn đầu hẻm 131 đường Ba tháng Hai

Bảng hiệu chùa Khánh Anh (P.Vườn Lài, TP.HCM) đã được gắn lại tại đầu hẻm 131 đường Ba tháng Hai - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Bảng hiệu chùa Khánh Anh (P.Vườn Lài, TP.HCM) đã được gắn lại tại đầu hẻm 131 đường Ba tháng Hai - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM đại diện chùa Khánh Anh (P.Vườn Lài, TP.HCM) thông tin cho Báo Giác Ngộ biết nhà chùa đã gắn lại bảng hiệu sau thời gian tạm tháo gỡ nhằm thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị ở địa phương.
Bảng hiệu "chùa Khánh Anh" có kích thước dài 80cm, rộng 60cm, được gắn trên cột sắt cao 4m

Bảng hiệu "chùa Khánh Anh" có kích thước dài 80cm, rộng 60cm, được gắn trên cột sắt cao 4m

Liên quan đến việc này, trước đây, chùa có treo bảng hiệu “Chùa Khánh Anh” tại đầu hẻm 131 đường Ba Tháng Hai. Cách đây nhiều năm, chính quyền địa phương thực hiện chủ trương chỉnh trang lại tuyến đường Ba Tháng Hai. Khi tiến hành chỉnh trang, do bảng hiệu chùa Khánh Anh nằm trong khu vực sửa sang lại tuyến đường nên đã tạm thời tháo gỡ.

Việc làm đó đã tạo nên dư luận và ngộ nhận cho rằng chùa Khánh Anh đã tự tháo gỡ bảng hiệu tên chùa.

Sau tuần chung thất của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh - trụ trì chùa Khánh Anh, Thượng tọa Thích Minh Nhựt đã xin phép các cơ quan chức năng địa phương để gắn lại bảng hiệu chùa Khánh Anh.

“Được sự cho phép của chính quyền địa phương, nhà chùa đã gắn lại bảng hiệu chùa Khánh Anh tại đầu hẻm 131 đường Ba Tháng Hai. Bảng hiệu có kích thước dài 80cm, rộng 60cm, được gắn trên cột sắt cao 4m.”, Thượng tọa Thích Minh Nhựt chia sẻ.

Bảng hiệu chùa Khánh Anh đã được gắn tại đầu hẻm 131 đường Ba Tháng Hai - đường hẻm vào chùa

Bảng hiệu chùa Khánh Anh đã được gắn tại đầu hẻm 131 đường Ba Tháng Hai - đường hẻm vào chùa

Năm 1963, hưởng ứng phong trào cách mạng giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như bảo vệ Đạo pháp trước sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm, Giáo hội Tăng-già Nam Việt khởi xướng hình thành niệm Phật đường Khánh Anh tại địa chỉ 131/12 đường Trần Quốc Toản, tỉnh Chợ Lớn (nay là đường Ba Tháng Hai, phường Vườn Lài, TP.HCM).

Cũng trong năm 1963, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh được Giáo hội cử về niệm Phật đường Khánh Anh để hướng dẫn Phật tử tu học, lãnh đạo phong trào quần chúng xuống đường đòi chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình cho Việt Nam.

Ngày 29-12-1990, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM ra Quyết định số 344/QĐ/THPG về việc hợp thức hóa trụ trì chùa Khánh Anh đối với Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh. Từ đó, Trưởng lão Hòa thượng tiếp tục trụ trì chùa Khánh Anh cho đến khi viên tịch vào lúc 9 giờ 55 phút, ngày 25-10-2025 (5-9-Ất Tỵ) tại chùa Phổ Quang (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM); trụ thế 84 năm, 64 hạ lạp.

Sau khi Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh viên tịch, chùa Khánh Anh vẫn duy trì thời khóa bình thường. Hàng ngày, Phật tử đều về tụng kinh, tu tập dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Minh Nhựt và một số chư Tăng đã từng tu học tại đây lúc ngài còn sinh tiền.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày