![]() |
| Bìa 1 - Ảnh: Minh Thắng; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN |
Bên cạnh đó, Báo Giác Ngộ số 1337 còn có những nội dung sau:
- Mục Phật học: Mời bạn đọc cùng tìm hiểu về Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát qua bài viết của tác giả An Lộc;
Bài Làm phát sinh các nguyên nhân của hạnh phúc (Tenzin Gyastso - Hoang Phong dịch) nêu rõ tất cả mọi cá thể đều bình đẳng với nhau trong việc tìm kiếm hạnh phúc và lẩn tránh khổ đau, đó là bản năng và quyền hạn của mỗi cá thể. Phương pháp giúp thực hiện ước vọng đó là cách tìm hiểu những nguyên nhân nào, những điều kiện nào sẽ giúp cho hạnh phúc nảy nở và thăng tiến, và những nguyên nhân nào, những điều kiện nào gây ra đớn đau và khổ sở. Đấy là những gì chính yếu và đích thực trong việc tu tập Phật pháp.
- Mục Văn hóa: Có đăng bài Thông qua danh sách đề nghị công nhận 30 Bảo vật quốc gia đầu năm 2026 (Lương Hoàng tổng hợp); Màu cổ phục tái sinh (Tiêu Dao) khẳng định đó không chỉ là một bước tiến trong bảo tồn di sản văn hóa dân tộc mà còn là một “kho tàng” đầy tiềm năng chờ được khai phá để kể những câu chuyện về lịch sử, văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới.
![]() |
- Mục Bạn trẻ: Đại đức Thích Tường Thanh, trụ trì chùa Viên Ngộ (Hàn Quốc) là một trong những tu sĩ có thời gian hoằng pháp ở xứ Kim chi từ sớm. Với thầy, cũng như nhiều người Việt xa xứ, đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, đây là “ngôi nhà” ấm áp sẻ chia. Đại đức đã có cuộc trò chuyện với Giác Ngộ nhân dịp năm mới 2026 qua bài “Ngôi nhà quê mẹ” của người Việt ở xứ Kim chi do Chúc Thiệu thực hiện.
- Mục Quốc tế: Khai quật quần thể Phật giáo 2.000 năm tuổi ở Kashmir (Tâm Tuệ tổng hợp); Ấn Độ trưng bày các di vật liên quan đến xá-lợi Piprahwa sau hơn một thế kỷ lưu lạc (Phổ Tịnh tổng hợp).
- Mục Sáng tác: Những trái xoài mùa sau (Truyện ngắn Ngọc Linh); Thơ của Tịnh Bình, Vũ Tuyết Nhung;...
Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.
![]() |



