Chùa Trình khai hội mùa xuân

GNO - Hôm qua, 24-2 (mùng 9 Tết Mậu Tuất), BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức lễ khai hội chùa Trình - Yên Tử cùng pháp hội cầu an xuân Mậu Tuất tại chùa Trình - Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh (phường Phương Đông, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử.

img_8534-copy_jpg.jpg
Chư tôn đức chứng minh

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo - UBTƯ MTTQVN; ông Lê Đình Nghĩa, Vụ trưởng Tôn giáo - Ban Dân vận T.Ư, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương cùng về tham dự buổi lễ.

img_8538-copy_jpg.jpg
Đại biểu chính quyền
Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn gửi lời chúc phúc đầu năm mới tới chư tôn đức Tăng  Ni, quý vị đại biểu và Phật tử thập phương.

Hoà thượng Chủ tịch nhấn mạnh, chùa Trình là nơi Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đã dừng chân nghỉ ngơi trước khi lên núi Yên Tử.

Yên Tử - nơi hội tụ khí thiêng sông núi, từ xa xưa đã thu hút nhiều Tăng Ni về tu hành, đạt đạo. Yên Tử là nơi vua Trần Nhân Tông, vị vua anh hùng của dân tộc chọn làm nơi tu hành, sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt với tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời, còn để lại nhiều giá trị trong đời sống hôm nay - Hòa thượng nhấn mạnh.

img_8544-copy_jpg.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ


Tại buổi lễ, chư tôn đức, quý đại biểu đã cử hành nghi thức cầu quốc thái dân an, toàn thể hội chúng cử hành thời kinh ngắn để cầu cho đất nước được thanh bình, cuộc sống nhân dân ấm no hạnh phúc.

Hàng ngàn ngọn nến đã được thắp lên, tạo nên sự lung linh, huyền ảo cho đêm lễ, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được trình diễn bởi các nghệ sĩ, đông đảo bà con đã đến tham dự, thưởng thức.

img_8568-copy_jpg.jpg

img_8580-copy.jpg
Nghi thức dâng hương Đức Phật hoàng

img_8590-copy.jpg

img_8529-copy.jpg
Và khóa lễ cầu an với rất đông Phật tử tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày