Chùm ảnh: Sri Lanka hân hoan đón mừng đại lễ Phật đản PL: 2554
Chia sẻ
(GNO): Ngày 28 -5, hàng triệu người dân
Sri Lanka
hân hoan đổ ra đường đón mừng đại lễ Phật đản PL: 2554. Tại thủ
Colombo
, hòa chung với không khí đón mừng Phật đản của nhân dân cả nước, các quan chức chính phủ tháp tùng Tổng thống Mahinda Rajapaksa đến chùa Gangarama tham dự đại lễ và dâng lời cầu nguyện.
Ngày 28 -5, hàng triệu người dân
Sri Lanka
hân hoan đổ ra đường đón mừng đại lễ Phật đản PL: 2554. Tại thủ
Colombo
, hòa chung với không khí đón mừng Phật đản của nhân dân cả nước, các quan chức chính phủ tháp tùng Tổng thống Mahinda Rajapaksa đến chùa Gangarama tham dự đại lễ và dâng lời cầu nguyện.
Ngày 28 -5, hàng triệu người dân
Sri Lanka
hân hoan đổ ra đường đón mừng đại lễ Phật đản PL: 2554. Tại thủ
Colombo
, hòa chung với không khí đón mừng Phật đản của nhân dân cả nước, các quan chức chính phủ tháp tùng Tổng thống Mahinda Rajapaksa đến chùa Gangarama tham dự đại lễ và dâng lời cầu nguyện.
Hàng trăm nghìn đèn lồng do các nghệ nhân khéo tay đến từ các làng quê xa xôi thực hiện đã được treo trên các đường phố thủ đô
Colombo
và những thành phố khác ở
Sri Lanka
, tạo nên cảnh tượng trang nghiêm, rực rỡ hiếm thấy tại quốc gia Phật tử chiếm số đông này.
Đường phố ở thủ đô
Colombo
trong ngày Phật đản chật ních người thuộc đủ mọi thành phần tôn giáo, sắc tộc, tất cả đều sánh bước bên nhau trong niềm hỷ lạc, an bình.
Một năm sau khi chấm dứt nội chiến giữa lực lượng Chính phủ và phiến quân li khai Hổ Tamil, thống nhất đất nước, chính phủ Sri Lanka đã cho tổ chức đại lễ Phật đản với quy mô hoành tráng trên phạm vi cả nước.
Dưới đây là chùm ảnh đại lễ hội Phật đản PL: 2554 tại
Sri Lanka
.
GNO - Sáng 19-4, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Long Sơn (TP.Nha Trang), Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhằm triển khai chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.