Chung kết Hội thi diễn giảng tại trường hạ Vĩnh Nghiêm

GNO - Sáng nay, 7-8, tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) đã diễn ra vòng thi chung kết Hội thi diễn giảng dành cho hành giả an cư tại chùa Vĩnh Nghiêm. Quang lâm chứng minh, tham dự hội thi có sự hiện diện của HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông (Nhật Bản), Chứng minh Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, cùng gần 150 hành giả đang an cư tại chùa Vĩnh Nghiêm.

diengiangvinhnghiem (4).jpg

Quang cảnh buổi lễ trao giải

Sau nghi thức niệm Phật, hội thi vòng chung kết diễn giảng được diễn ra với sự trình bày lần lượt của ĐĐ.Thích Nguyên Ngộ, ĐĐ.Thích Thánh Nghiêm, ĐĐ.Thích Giác Hỷ, ĐĐ.Thích Ngộ Đạo, với các chủ đề liên quan đến Tuổi trẻ và Phật giáo, Giáo dục trong Phật giáo.

Ban Giám khảo gồm có TT.Thích Giác Hiệp, Phó Duy na kiêm phụ trách tu học trường hạ; ĐĐ.Thích Nguyên Hạnh, Thư ký Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM; ĐĐ.Thích Giác Hoàng, Phó tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện PGVN tại TP.HCM; ĐĐ.Thích Nguyên Các, Phó Duy na, Chánh Thư ký trường hạ chùa Vĩnh Nghiêm.

diengiangvinhnghiem (1).jpg

Ban giám khảo vòng chung kết

Mỗi thí sinh, sau khi bốc thăm chủ đề, sẽ trình bày phần thi từ 15 đến 20 phút; tiếp đó trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo và cử tọa tham dự.

diengiangvinhnghiem (5).jpg

Thí sinh trình bày chủ đề thi

Kết quả vòng chung kết, vị trí nhất thuộc về ĐĐ.Thích Thánh Nghiêm với chủ đề “Nghệ thuật giáo dục trẻ em qua bài kinh giáo giới của Đức Phật với La Hầu La”, vị trí thứ 2 thuộc về ĐĐ.Thích Ngộ Đạo với chủ đề “Tuổi trẻ và niềm tin”, ĐĐ.Thích Nguyên Ngộ với chủ đề “Tuổi trẻ và tương lai của Phật giáo” vị trí thứ 3 và ĐĐ.Thích Giác Hỷ với chủ đề “Giáo dục trong Phật giáo” vị trí thứ 4.

diengiangvinhnghiem (2).jpg

ĐĐ.Thích Thanh Hiếu đặt câu hỏi cho thí sinh

diengiangvinhnghiem (3).jpg

Cử tọa nghe thí sinh trình bày chủ đề thi

TT.Thích Giác Hiệp cho biết, hội thi với mục đích khuyến khích tinh thần tu học của các hành giả, nên ở vòng 1 và 2 các chủ đề do thí sinh tự chọn. Ở vòng 3, Ban giám khảo ra các chủ đề, để thí sinh bốc thăm và chấm điểm trực tiếp về phong cách trình bày, nội dung - ngoài liên quan đến Phật giáo phải có những ý tưởng mới trong bài giảng, trình bày có hệ thống, đưa ra những ý tưởng giáo dục phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Được biết, hội thi có 15 hành giả tham dự. Sau các vòng đầu với những chủ đề tự chọn, Ban Giám khảo chọn ra 4 thí sinh tham gia vòng chung kết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày