Chuyến tàu chủ đề Quán Âm nhân Ngày của Mẹ

GNO - Cục Quản lý Đường sắt Đài Loan (TRA) đang lên kế hoạch khởi động một chuyến tàu theo chủ đề Bồ-tát Quán Thế Âm nhân Ngày của Mẹ vào tháng tới.

Thông báo được đưa sau khi chính quyền khởi động chuyến tàu đầu tiên theo chủ đề Hello Kitty của quốc gia vào ngày 21-3.

Botat.jpg


Bồ-tát Quán Thế Âm

Chính quyền Đài Loan nói rằng nhân Ngày của Mẹ năm 2014 họ đã tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật mang tên "Mẹ Quán Âm ngàn tay", và đã truyền cảm hứng cho chủ đề của năm nay.

Chính quyền cũng đã phát động một sự kiện hồi năm ngoái, trong đó khoảng 1.000 người đã chép kinh Phật để tôn vinh những người mẹ của họ.

Chính quyền cho rằng, những sự kiện này đã rất phổ biến nên họ quyết định làm việc với nghệ sĩ Hồng Khải Tung để khởi động một chuyến tàu theo chủ đề Quán Âm để khuyến khích mọi người mẹ đưa mẹ của mình lên một chuyến tàu nhân Ngày của Mẹ.

TRA cho biết, chuyến tàu theo chủ đề Quán Âm sẽ rời Đài Bắc vào ngày 8-4 và dừng lại ở ga Đại Giáp tại Đài Trung, ga Vĩnh Khang tại Đài Nam, Cao Hùng, Đài Đông, Hoa Liên và trở về ga Nam Cảng tại Đài Bắc.

7 bức tượng Bồ-tát Quán Âm sẽ được tôn trí trong các trạm, miếu Đại Giáp Trấn Lan Cung và các ngôi chùa khác để cầu phúc cho Đài Loan, đại diện chính quyền nói.

Hành khách trên chuyến tàu theo chủ đề Quán Âm có thể nghe thuyết giảng về tâm linh, vẽ tranh và uống trà trong suốt chuyến đi.

Cả tàu theo chủ đề Quán Âm và các sự kiện trên tàu là những khái niệm mới với TRA, chính quyền cho biết.

Văn Công Hưng (Theo Taipei Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày