GN - Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc cũng là thời điểm kết thúc một nhiệm kỳ, và bắt đầu một nhiệm kỳ mới. Nhân sự lãnh đạo có thể thay đổi trong tinh thần kế thừa hoặc được suy cử tiếp tục đảm nhiệm vai trò đứng đầu các ban ngành, viện T.Ư. Nhân sự kiện này, GN đã ghi nhanh nhận định và đề xuất về hướng đi của ngành từ chư tôn giáo phẩm lãnh đạo 13 ban ngành, viện T.Ư nhiệm kỳ VII.
HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư:
“Quản lý Tăng Ni tốt hơn nữa trong tinh thần ‘kỷ cương’ của Giáo hội”
Những phản ứng xã hội trong thời gian vừa qua trên báo chí và các mạng xã hội là một bằng chứng cho thấy sự quản lý lỏng lẻo, không chặt chẽ ấy. Chúng tôi mong muốn sắp đến Giáo hội sẽ làm tốt hơn công tác quản lý Tăng Ni, chấn chỉnh nghiêm khắc về mặt giới luật, oai nghi và những biểu hiện thiếu sự chuẩn mực khác. Chúng tôi nghĩ đây là công việc phải thực hiện. Đó chính là nội dung “kỷ cương” trong chủ đề lớn mà TƯGH đề ra cho nhiệm kỳ tới.
HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư:
“Điều chỉnh phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo mới”
HT.Thích Trung Hậu,
Trưởng ban Văn hóa T.Ư:
“Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tôn trọng tính đa dạng vùng miền”
HT.Thích Huệ Minh, Phó ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư:
“Tiếp tục Việt hóa và phổ biến các khoa nghi còn lại”
Căn cứ vào Hiến chương và nội quy ngành, chức năng lớn nhất của Ban Nghi lễ là tạo sự thống nhất lễ nghi vào các ngày lễ trọng của Phật giáo và tất cả đều được thực hành bằng ngôn ngữ thuần Việt. Thời gian qua, ngành đã từng bước đi theo chủ trương này và đã hoàn tất công tác biên soạn, Việt hóa kinh nhật tụng, các nghi thức cộng đồng như Vu lan, Phật đản và lễ tưởng niệm chư vị tổ sư, chư tôn đức tiền bối. Nhiệm vụ này sẽ được tiếp tục quan tâm và thực hiện trong nhiệm kỳ mới trên cơ sở tiếp tục Việt hóa và phổ biến các khoa nghi còn lại.
TT.Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh T.Ư:
“Tự chủ tài chánh cho Giáo hội”
Với nhu cầu và định hướng về việc tự chủ tài chánh cho Giáo hội, ngành kinh tế - tài chánh sẽ tiếp tục cố vấn để thành lập các doanh nghiệp tham gia vào các lĩnh vực kinh tế tri thức, kinh tế xanh, du lịch tâm linh và văn hóa.
Qua đó, ngành cũng tiến hành thực hiện liên kết liên doanh với tổ chức, doanh nghiệp khác nhằm tạo hiệu quả trong việc huy động các nguồn lực tài chính lâu dài và bền vững, phục vụ nhiều công tác Phật sự.
Nhóm PV thực hiện
Bài liên quan: Kỳ vọng về sự kỷ cương và nhân sự trẻ hóa phù hợp || Giáo hội nên có cơ chế quản lý và phát ngôn chính thống || Giáo hội cần quan tâm đến các yêu cầu mới ||
