Cuối tháng 4, khởi chiếu bộ phim về ngài Huyền Trang

GNO - Một bộ phim sử thi Trung-Ấn nói về hành trình 17 năm của nhà sư nổi tiếng Trung Hoa, ngài Huyền Trang, đến Ấn Độ để đưa Phật giáo vào Trung Quốc sẽ được phát hành đồng thời tại các rạp Trung Quốc và Ấn Độ vào ngày 29-4.

Phim "Huyền Trang" kể về câu chuyện huyền thoại cuộc hành trình gian khổ của nhà sư một mình sang Ấn Độ thỉnh kinh Phật trong triều đại nhà Đường.

Nỗ lực này cuối cùng đã được thể hiện trong cuốn tiểu thuyết viễn tưởng kinh điển "Tây Du ký".

huynh hieuminh.jpg


Huỳnh Hiểu Minh sẽ vào vai Đường Tăng trong bộ phim sắp trình chiếu vào cuối tháng 4 tới

Mất khoảng một năm để hoàn thành việc quay phim và sản xuất, phương tiện truyền thông chính thức ở đây dẫn lời một trong những nhà sản xuất.

Bộ phim được thực hiện ở cả Trung Quốc và Ấn Độ.

Một phần của bộ phim được quay ở Maharashtra và Nalanda thuộc bang Bihar lần theo lộ trình đã đi qua của vị sư ở thế kỷ thứ 7.

Đạo diễn lừng danh Vương Gia Vệ làm giám đốc nghệ thuật cho bộ phim, được đạo diễn bởi Hoắc Kiến Khởi.

Pháp sư Huyền Trang đã nghiên cứu Phật pháp ở Ấn Độ trong 17 năm và đã mang về nhiều kinh điển Phật giáo và dịch chúng sang tiếng Trung Quốc.

Bộ phim được thực hiện tại Trung Quốc và sẽ được phát hành đồng thời ở cả 2 quốc gia, với phiên bản Tiếng Hinđi ở Ấn Độ. Nam diễn viên điện ảnh Trung Quốc Huỳnh Hiểu Minh đóng vai chính trong phim.

Thỏa thuận cho sản phẩm hợp tác này đã được ký kết trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi đến Trung Quốc trong năm nay.

Hai bộ phim Ấn Độ-Trung Quốc hợp tác sản xuất khác bao gồm "Kung Fu Yoga" của đạo diễn Hồng Kông Đường Quý Lễ và phim hài "Lost in India".

Văn Công Hưng
(Theo The Economic Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Có ý kiến cho rằng do đặc thù của việc xả giới đối với người xuất gia rất đơn giản, về nguyên tắc đương sự chỉ cần nói “tôi nay xin xả giới”, với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành, do đó việc quản lý Tăng Ni trở nên lỏng lẻo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Ngọ nói về tục thờ Bạch mã thái giám

GNO - Ở các ngôi đình thần Nam bộ nói chung đều có tích hợp miếu thờ Bạch Mã Thái giám. Ngôi miếu này thường là xây khá nhỏ được đặt một phía góc trước của sân đình, bên trong có khắc vẽ bốn chữ Hán - 白 馬 太 監 - hoặc đắp nổi hình con ngựa trắng. Vậy vị thần này là ai? Trong bài viết ngắn này, chúng tôi có vài lời sau.

Thông tin hàng ngày