Đà Nẵng: Các chùa tặng quà từ thiện nhân mùa Phật đản

GNO - Nhân tuần lễ Phật đản PL.2559 - DL.2015, các chùa trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, điển hình là công tác từ thiện - hỗ trợ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chùa Bát Nhã (176 Triệu nữ Vương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng): Tối 12-4-Ất Mùi, ĐĐ.Thích Chúc Tín, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Bát Nhã đã tổ chức đêm sinh hoạt "Đố vui Phật pháp" cho đạo hữu Phật tử của chùa.

Dịp này, Đại đức đã trao 35 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất cho các đạo hữu đang sinh hoạt tại chùa có hoàn cảnh khó khăn.

batnha (2).jpg
Đêm sinh hoạt "Đố vui Phật pháp" và tặng quà người nghèo tại chùa Bát Nhã


Trước đó, vào ngày 9-4-Ất Mùi (26-5-2015), ĐĐ.Thích Chúc Tín cùng chư Tăng, đạo hữu Phật tử chùa Bát Nhã đã đến trao tặng 627 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Vinh, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đây là một xã miền núi xa nhất của huyện Trà My, đời sống của nhân dân còn rất nhiều khó khăn. 


Chùa Phổ Hiền (02 Trần Huy Liệu, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng): Sáng qua, 13-4-Ất Mùi (20-5-2015), NS.Thích nữ Hạnh Tâm, Trưởng ban Kinh tế tài chính GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Phổ Hiền; SC.Thích nữ Minh Hiền, UV Ban TT-TT GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng đạo hữu Phật tử chùa Phổ Hiền đã trao 250 suất quà với tổng giá trị 27,5 triệu đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Đà Nẵng


Tại chùa Kỳ Viên
(72 Lê Đình Lý, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng): Chiều 13-4-Ất Mùi (30-5-2015), ĐĐ.Thích Đạo Hạnh, UV BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Kỳ Viên cùng Tăng chúng, đạo hữu Phật tử chùa Kỳ Viên đã tặng 150 suất quà tổng trị giá 25 triệu đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

phohien (5).jpg
Chùa Phổ Hiền tặng quà

kyvien (1).jpg
Chùa Kỳ Viên chia sẻ trong mùa Phật đản


Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày