Đại giới đàn Diệu Tâm: Giới tử tấn đàn thọ giới

GNO - Sáng ngày 14-11 (18-10-Kỷ Hợi), tại giới trường Đại giới đàn Diệu Tâm PL.2563, Ban Thỉnh sư cung nghinh Hội đồng Thập sư quang lâm hội trường chính thức tấn đàn truyền Đại giới.

ANH Ty kheo (4).JPG

Chư giới sư quang lâm giới trường đàn Tỳ-kheo

Tại giới trường chùa Tỉnh Hội đã diễn ra lễ tấn đàn truyền giới cho hơn 1.120 giới tử Tỳ-kheo. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, giới trường chia làm hai đàn giới, đàn giới Tăng với 542 giới tử Tỳ-kheo và đàn giới Ni có hơn 618 giới tử Tỳ-kheo-ni.

Đàn giới Tỳ-kheo, Ban Kiến đàn cung thỉnh Hội đồng Thập sư do HT.Thích Nhật Quang đương vi Hòa thượng Đường đầu; Yết-ma A-xà-lê, Tuyên Luật sư: HT.Thích Minh Thông; Giáo thọ A-xà-lê: HT.Thích Giác Quang, cùng chư vị tôn chứng tấn đàn truyền giới cho giới tử.

ANH Ty kheo (5).JPG

Chư tôn đức giới sư niêm hương Tam bảo trước khi tấn đàn truyền giới

Sau khi chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư niêm hương bạch Phật, chất vấn già nạn thì các giới tử Tỳ-kheo được hướng dẫn xếp thành 175 đàn, mỗi đàn 3 vị lần lượt thứ tự vào giới trường để tấn đàn cầu thọ giới Tỳ-kheo, dưới sự điều phối của ban quản giới tử.

anhd (2).JPG

Giới tử Tỳ-kheo-ni thọ y, bát

anhd (1).JPG

Tân Tỳ-kheo-ni

Trước chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư, nghi thức được diễn ra đúng y như pháp, như Luật bạch tứ Yết-ma, truyền giới Tỳ-kheo thành tựu giới pháp trọn vẹn.

Các giới tử được xả y Sa-di; Hòa thượng Yết-ma Thích Minh Thông hướng dẫn các giới tử Tỳ-kheo thọ trì 3 y: An-đà-hội, Uất-đa-la và Tăng-già-lê, truyền bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước cho tân Tỳ-kheo.

ANH Ty kheo (8).JPG

Chư giới sư đàn Tỳ-kheo

ANH Ty kheo (2).JPG

Giới tử Tỳ-kheo

Trước đó, tại Đại giới trường Đại giới đàn Diệu Tâm PL.2563, các giới tử Sa-di tập trung về giới trường Tăng, giới tử Sa-di-ni tập trung về giới trường Ni (chùa Tỉnh Hội) để tấn đàn thọ giới pháp.

Ban Kiến đàn và điển lễ cung thỉnh Hội Đồng thập sư đàn truyền giới Sa-di, Sa-di-ni quang lâm, dưới sự phủ phục một dạ chí thành cầu thọ giới pháp của chư giới tử.

Đàn Sa-di cung thỉnh HT.Thích Liêm Chính (chùa Vĩnh An), đương vi Hòa thượng Đường đầu, cùng chư tôn đức tôn chứng; Điễn lễ: ĐĐ.Thích Pháp Diệu (thiền viện Đạo Huệ), ĐĐ.Thích Đạo Dũng (thiền viện Thường Chiếu) tấn đàn truyền giới.

ANHBAN DI Di (2).JPG

Cung nghi chư giới sư đàn Sa-di


Đàn Sa-di-ni, Ban Kiến đàn cung thỉnh NT.Thích nữ Như Tịnh (thiền viện Linh Chiếu) đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu, cùng chư tôn đức Ni tôn chứng tấn đàn truyền giới, cùng Điển lễ - Dẫn thỉnh: SC.Thích nữ Huệ Hiền (thiền viện Linh Chiếu).

Lễ tấn đàn Sa-di, Sa-di-ni được diễn ra trong niềm hỷ lạc vô biên và lòng tràn đầy khát ngưỡng cầu thọ giới pháp của các giới tử.

ANHBAN DI Di (3).JPG

Chư giới sư đàn Sa-di đảnh lễ Tam bảo

Image00025.jpg

Giới Sa-di thọ y


Sau đàn truyền giới Sa di, Sa-di-ni là đàn truyền giới Thức-xoa-ma-na.

Đàn Thức-xoa-ma-na, Ban Kiến đàn cung thỉnh NT.Thích nữ Như Bửu (chùa Kiều Đàm) đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu; cùng chư tôn đức Ni tôn chứng tấn đàn truyền giới,  Điển lễ - Dẫn thỉnh: SC.Thích nữ Tánh Tuệ (chùa Lạc Sơn).

ANHBAN DI Di (9).JPG

Chư giới sư đàn Thức-xoa-ma-na

ANHBAN DI Di (13).JPG
Giới tử Thức-xoa-ma-na

Được biết, đàn Sa-di có 489 giới tử, Sa-di-ni: 571 giới tử, Thức-xoa-ma-na: 641 giới tử cầu thọ giới pháp tại giới đàn Diệu Tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày