Đại học Phật Quang (Đài Loan) thăm, làm việc với Học viện Phật giáo VN tại Huế

Trường Đại học Phật Quang (Đài Loan) và Học viện Phật giáo VN tại Huế ký biên bản ghi nhớ hợp tác
Trường Đại học Phật Quang (Đài Loan) và Học viện Phật giáo VN tại Huế ký biên bản ghi nhớ hợp tác
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong chuyến công tác tại Việt Nam, Giáo sư Khám Chánh Tông, Chủ nhiệm Khoa Phật học - Đại học Phật Quang (Đài Loan) làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Học viện Phật giáo VN tại Huế trong ba ngày mùng 6, 7, 8-8-2026.
Quang cảnh buổi trao đổi học thuật
Quang cảnh buổi trao đổi học thuật

Đón tiếp phái đoàn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Thành viên Hội đồng Chỉ đạo Học viện; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo tại Huế cùng chư tôn đức Hội đồng Điều hành Học viện.

Tại buổi làm việc, đoàn Đại học Phật Quang (Đài Loan) đã được lãnh đạo Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Học viện.

Theo đó, Học viện Phật giáo VN tại Huế hiện nay đang đào tạo các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học cho Tăng Ni và cư sĩ.

Thượng tạo Thích Không Nhiên, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học Học viện Phật giáo VN tại Huế giới thiệu Phòng Lưu trữ Mộc bản Phật giáo cố đô

Thượng tạo Thích Không Nhiên, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học Học viện Phật giáo VN tại Huế giới thiệu Phòng Lưu trữ Mộc bản Phật giáo cố đô

Trong chương trình làm việc, Đại học Phật Quang (Đài Loan) và Học viện Phật giáo VN tại Huế đã có buổi trao đổi học thuật về lĩnh vực nghiên cứu khoa học chủ đề: “Tự chí học Phật giáo”.

Thượng tọa Thích Không Nhiên, Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học Học viện cho biết: “Việc nghiên cứu và biên soạn Tự chí Phật giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ giúp chúng ta soi sáng, tìm hiểu và phát huy những giá trị lịch sử của Phật giáo trong quá khứ, mà qua đó còn góp phần quan trọng trong việc thâu lục, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ thống di sản văn hóa Phật giáo đương đại, tạo cơ sở khoa học cho việc tìm hiểu lịch sử Phật giáo cũng như các lĩnh vực nghiên cứu liên ngành thuộc khoa học xã hội - nhân văn ở từng địa phương”.

Buổi trao đổi đã lắng nghe 7 bài báo cáo của các tác giả: Giáo sư Khám Chánh Tông, Phó Giáo sư Trịnh Duy Nghi, Trợ lý Giáo sư Giản Thụy Dao, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn với các đề tài: Lý luận và thực tiễn về biên soạn Tự chí; Lý luận và thực tiễn về khẩu thuật và khảo sát điền dã; Sự truyền bá Phật giáo Việt Nam đương đại tại Đài Loan; Văn hóa vật chất tự viện và công tác biên soạn chí thư; Giới thiệu Khoa Hán - Nôm Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại Huế; Tình hình viết “Tự chí” ở Huế; Hành trạng các tác giả bộ sách “Hàm Long Sơn chí”.

Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Phó Viện trưởng Thường trực, Trưởng Phòng Đào tạo trình bày đề tài: Giới thiệu Khoa Hán - Nôm Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại Huế

Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Phó Viện trưởng Thường trực, Trưởng Phòng Đào tạo trình bày đề tài: Giới thiệu Khoa Hán - Nôm Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại Huế

Theo Hòa thượng Thích Hải Ấn, qua các bài nghiên cứu chuyên đề “Tự chí học Phật giáo” không chỉ góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc tìm hiểu lịch sử Phật giáo nói chung, mà còn là phương pháp luận quan trọng trong việc định hướng công tác sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ thống di sản Phật giáo đương đại.

Dịp này, phái đoàn đã khảo sát chùa Báo Quốc - nơi khởi soạn bộ sách Hàm Long Sơn chí; tham quan kho Lưu trữ Mộc bản Phật giáo Huế, Bảo tàng số (Tư liệu số hóa âm thanh Phật giáo Huế trước năm 1975) tại Cơ sở 1 Học viện (số 109 Minh Mạng, P.Thủy Xuân, TP.Huế).

Qua chuyến thăm và làm việc, Trường Đại học Phật Quang (Đài Loan) và Học viện Phật giáo VN tại Huế đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung: Trao đổi sinh viên, giảng viên, cán bộ hành chánh; phối hợp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố học thuật; trao đổi tài liệu học thuật và các thông tin liên quan; tổ chức các chương trình học thuật ngắn hạn chuyên đề…

Một số hình ảnh ghi nhận:

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận và Hòa thượng Thích Hải Ấn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận và Hòa thượng Thích Hải Ấn

Giáo sư Khám Chánh Tông, Chủ nhiệm Khoa Phật học, Đại học Phật Quang (Đài Loan)

Giáo sư Khám Chánh Tông, Chủ nhiệm Khoa Phật học, Đại học Phật Quang (Đài Loan)

Phó Giáo sư Trịnh Duy Nghi, Phó Chủ nhiệm Khoa Phật học, Đại học Phật Quang (Đài Loan)

Phó Giáo sư Trịnh Duy Nghi, Phó Chủ nhiệm Khoa Phật học, Đại học Phật Quang (Đài Loan)

Nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh và Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn

Nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh và Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn giới thiệu tổ đình Báo Quốc - nơi khởi soạn bộ sách “Hàm Long Sơn chí”

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn giới thiệu tổ đình Báo Quốc - nơi khởi soạn bộ sách “Hàm Long Sơn chí”

Chụp hình lưu niệm tại Cơ sở 2 - Học viện Phật giáo VN tại Huế

Chụp hình lưu niệm tại Cơ sở 2 - Học viện Phật giáo VN tại Huế

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.

Thông tin hàng ngày