Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Cai Lậy

GNO - Vừa qua, Ban ĐD PG huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2012-2017) tại văn phòng BĐD - chùa Phước Sơn.

Untitled-3.jpg

Tân BĐD PG huyện Cai Lậy nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội vinh dự được cung đón HT.Thích Huệ Minh, Trưởng BTS THPG Tiền Giang, chư tôn đức Ban ĐD PG huyện thị, tôn giáo bạn cùng các cấp chính quyền và 300 TNPT về tham dự.

Nhiệm kỳ VII, BĐD PG huyện Cai Lậy đã đạt được nhiều thành tựu về các mặt: văn hóa, hoằng Pháp, giáo dục, TTXH… Toàn huyện Cai Lậy hiện có 83 ngôi chùa với 184 TN, 26 đạo tràng tu học. Nhiệm kỳ qua, các tự viện đã xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết, 61 căn nhà tình thương, 2 căn nhà tình nghĩa… với tổng trị giá trên 13,3 tỷ đồng.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua thành phần tân BĐD nhiệm kỳ VIII gồm 15 thành viên chính thức và 5 thành viên dự khuyết. HT.Thích Nguyên Tấn được suy cử tiếp tục đảm trách Chánh ĐD PG huyện Cai Lậy và ĐĐ.Thích Nhuận Liên đảm trách Phó Thường trực BĐD. Tân BĐD đã phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, sẽ đồng tâm hiệp lực trong mọi công tác Phật sự, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Giáo hội giáo phó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày