Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ III

GNO - Sáng nay 5-9, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ III (nhiệm kỳ 2012-2017) đã khai mạc với sự tham dự của 500 đại biểu tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, TP.Thái Nguyên.

DSC_0218_555x370.jpg
 

Đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội đặt dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Thanh Dũng, Thành viên HĐCM; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TƯGH; HT.Thích Thiện Tánh, Ủy viên Kiểm soát HĐTS; chư tôn đức BTS PG các tỉnh thành hội phía Bắc cùng đại diện các Ban Đại diện, các tự viện Phật giáo tỉnh Thái Nguyên.

Đến tham dự Đại hội còn có các ông Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Thiếu tướng Lê Đình Luyện, Cục trưởng Cục An ninh xã hội Bộ Công an; Vũ Hồng Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh, thành phố, Phật tử và nhân dân địa phương.

DSC_0236_555x370.jpg

ĐĐ.Thích Nguyên Thành, Trưởng BTS đọc diễn văn khai mạc

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, cung thỉnh chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký, ĐĐ.Thích Nguyên Thành, Trưởng BTS THPG Thái Nguyên, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc. Theo đó, Thái Nguyên là mảnh đất địa linh nhân kiệt, thủ đô gió ngàn. Phật tử Thái Nguyên tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần hòa quang đồng trần của Phật giáo. Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương GHPG Việt Nam và sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp Tăng Ni, Phật tử…, trong nhiệm kỳ vừa qua Tỉnh hội Phật giáo Thái Nguyên đã đạt được kết quả trên nhiều mặt công tác Phật sự.

Diễn văn khai mạc nhấn mạnh, qua Đại hội này, Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà quyết tâm khắc phục những khó khăn, tồn tại, vươn lên cùng nhau đoàn kết, nhất tâm xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh.

DSC_0266_555x370.jpg

Ông Hà Văn Núi tặng hoa chúc mừng

Sau phần dâng hoa cúng dường chư tôn đức, ĐĐ.Thích Đạo Quang, Phó BTS THPG Thái Nguyên trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ II của BTS THPG Thái Nguyên. Theo đó, BTS tuy mới thành lập chưa lâu với số lượng Tăng Ni chưa nhiều nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua đã có không ít chương trình Phật sự được hoàn thành xuất sắc.

Trên địa bàn tỉnh có 168 ngôi chùa với 21 vị Tăng Ni. Quản lý Tăng Ni là việc làm thường xuyên, quan trọng của Ban Trị sự, vì vậy BTS thường xuyên kiểm tra, thống kê danh sách Tăng Ni trong toàn tỉnh, tạo điều kiện cho Tăng Ni trong tỉnh và các tỉnh lân cận về an cư kiết hạ theo giới luật. Đặc biệt, công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử được BTS THPG Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhiều chương trình hướng tới mục đích giúp cho nhân dân, đồng bào dân tộc hiểu về giáo lý đạo Phật và các chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Nhiệm kỳ tới, Ban Trị sự tỉnh nhà sẽ đoàn kết, nghiêm túc sửa chữa những thiếu sót, hạn chế còn tồn đọng trong nhiệm kỳ qua; tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ Tăng Ni tại các nơi còn yếu về nghiệp vụ hoạt động Phật sự - xã hội, tạo mọi thuận duyên đưa Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển, hòa cùng sự đi lên của Phật giáo cả nước.

DSC_0312_555x370.jpg
DSC_0320_555x370.jpg

Tập thể và cá nhân nhận bằng khen của UBND tỉnh

Tại Đại hội, HT.Thích Thanh Nhiễu thay mặt TƯGH; ông Như Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên lần lượt trao tặng Bằng tuyên dương công đức, Bằng khen cho các cá nhân, tập thể trong BTS Phật giáo tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi Ban Trị sự nhiệm kỳ II tuyên bố mãn nhiệm, TT.Thích Đạo Quang thay mặt Tiểu ban Nhân sự giới thiệu danh sách nhân sự tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2012-2017.

HT.Thích Thanh Nhiễu lấy ý kiến biểu quyết toàn thể đại biểu và Đại hội nhất trí thông qua danh sách tân BTS THPG Thái Nguyên gồm 37 ủy viên, ĐĐ.Thích Nguyên Thành tiếp tục được tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban Trị sự. Tân BTS THPG Thái Nguyên ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

DSC_0339_555x370.jpg

Tân BTS THPG Thái Nguyên ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

DSC_0311_555x370.jpg

HT.Thích Gia Quang tặng quà cho tân BTS THPG Thái Nguyên

Ban đạo từ.jpg

HT.Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ

Ban đạo từ tại Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ III, HT.Thích Thanh Nhiễu đã ghi nhận và đánh giá cao thành quả đạt được của BTS THPG Thái Nguyên trong nhiệm kỳ vừa qua. Hòa thượng bày tỏ mong muốn và tin tưởng tân BTS THPG Thái Nguyên nhiệm kỳ tới sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, xứng đáng là trung tâm Phật giáo của vùng Đông bắc Bắc Bộ.

>>>Xem thêm chùm ảnh ĐHĐBPG tỉnh Thái Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày