Đại hội MTTQVN TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019

GNO - Sáng nay, 16-5, hơn 400 đại biểu Mặt trận 24 quận, huyện, các tổ chức thành viên, nhân sĩ, trí thức… đã đến tham dự Đại hội đại biểu MTTQVN TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ (2014-2019) tại Hội trường thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP.HCM).

IMG_9078.jpg

HT.Thích Trí Quảng tham gia chủ tọa đoàn

DSC_0008.JPG
Chư tôn đức giáo phẩm Trung ương GHPGVN tham dự đại hội

Đại hội có sự hiện diện của ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TƯMTTQVN; Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM; HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; cùng đại diện các cơ quan T.Ư, Sở, ban, ngành TP.HCM.

Đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ IX (2009-2014), đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ X (2014-2019).

Theo đó, kết quả thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2009-2014:  Vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc; Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội: cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, dẩy mạnh hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, cuộc vận động “vì người nghèo” và các hoạt động xã hội – từ thiện; cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,

Tuyên truyền về biển đảo Tổ quốc, vận động quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu của Tổ quốc”; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQVN các cấp và Ban Công tác Mặt trận… đạt nhiều thành tựu rất khả quan.

IMG_9089.jpg

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại đại hội

IMG_9099.jpg
Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng ảnh lưu niệm

Ngoài ra, các tổ chức thành viên cũng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Mặt trận ngày càng mở rộng, hiệu quả, thiết thực đóng góp vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên.

Tại đại hội, đại biểu cũng được lắng nghe dự kiến các phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ X (2014-2019). Theo đó, MTTQVN TP.HCM cùng các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình hoạt động của nhiệm kỳ IX.

Đồng thời đẩy mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQVN TP.HCM, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng TP.HCM xứng tầm đô thị đặc biệt – văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

IMG_9106.jpg

Ông Lê Thanh Hải phát biểu chỉ đạo

IMG_9121.jpg
Ông Lê Thanh Hải tặng phướn chúc mừng

Đại biểu đại diện các tổ chức thành viên cũng đã trình bày các tham luận đóng góp tại đại hội. Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN cũng đã phát biểu chỉ đạo các chương trình hoạt động, nhiệm vụ của MTTQVN TP.HCM tại đại hội.

Toàn thể đại biểu tại đại hội đã nhất trí cao, biểu quyết thông qua kết quả hiệp thương Ủy ban MTTQVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2014-2019) gồm 140 ủy viên, trong đó, tổ chức thành viên 33 vị, cá nhân tiêu biểu 70 vị, đại diện MTTQVN quận, huyện 24 vị, cán bộ chuyên trách 13 vị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 13 ủy viên do bà Võ Thị Dung tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch; ông Phạm Văn Hải đảm nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP.HCM.

Đại biểu cũng biểu quyết thông qua danh sách 9 vị Phó Chủ tịch không chuyên trách UBMTTQVN TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2019 và danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

IMG_9133.jpg

Thành viên Ủy ban MTTQVN TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2019 ra mắt đại hội

IMG_9081 (2).JPG
Bà Võ Thị Dung, Chủ tịch UBMTTVN TP phát biểu nhận nhiệm vụ

IMG_9170.jpg
HT.Thích Trí Quảng và các đại biểu nhận Bằng khen của UBND TP

Về phía Phật giáo là ủy viên UBMTTQVN TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2019: HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, UV UBTƯ MTTQVN đảm nhiệm Phó Chủ tịch không chuyên trách UBMTTQVN TP.HCM;

Các ủy viên UBMTTQVN TP.HCM (cá nhân tiêu biểu dân tộc – tôn giáo): HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, UV UBTƯ MTTQVN; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, UV UBTƯ MTTQVN ; TT.Danh Lung, UVTT HĐTS, UV UBTƯ MTTQVN; TT.Thích Huệ Công, Trưởng ban Đại diện PG người Hoa; NT.Thích nữ Như Châu, UV BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM; NS.Thích nữ Phụng Liên, UV dự khuyết HĐTS, UV Ban Hoằng pháp T.Ư.

Toàn thể đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 16-5-2014.

IMG_9043.jpg

HT.Thích Đức Nghiệp chụp ảnh lưu niệm tại đại hội

IMG_9225.jpg
HT.Thích Trí Quảng gặp gỡ ông Lê Thanh Hải

IMG_9053.jpg
HT.Thích Giác Toàn chụp ảnh lưu niệm cùng ông Nguyễn Ngọc Phong

IMG_9061.jpg


 Ông Lê Thanh Hải thăm hỏi HT.Thích Thiện Tánh

IMG_9041.jpg
Cư sĩ Tống Hồ Cầm chụp ảnh cùng bà Võ Thị Dung, Chủ tịch UBMTTQVN TP

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày