Đại hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông họp trù bị

GNO - Như Giác Ngộ đã thông tin, chiều nay, 7-6, tại thị xã Gia Nghĩa, phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra.
H1.JPG
Toàn cảnh phiên trù bị đại hội

HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư đã quang lâm chứng minh phiên trù bị. HT.Thích Giác Liêm, Ủy viên HĐTS, Phó văn phòng 2 TƯGH; TT.Thích Quảng Tuấn, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông cùng chư tôn đức Văn phòng 2 TƯGH, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông đã chủ tọa phiên trù bị với sự tham sự của 700 đại biểu là chư Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu toàn tỉnh.

H3.JPG


TT.Thích Quảng Tuấn phát biểu khai mạc phiên trù bị

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, TT.Thích Quảng Tuấn cho biết thực hiện Thông tư số 015/2016/TT-HĐTS ngày 11-2-2016 của Hội đồng Trị sự GHPGVN - hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhiệm kỳ 2017-2022; chỉ thị số 486/CT/HĐTS ngày 24-12-2016 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, được sự cho phép của Hội đồng Trị sự và sự đồng thuận của UBND tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội trong không khí phấn khởi hòa cùng niềm vui chung của Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh.

Với tinh thần cầu thị và hướng đến sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà, trong phát biểu khai mạc của lần họp mặt quan trọng này, TT.Thích Quảng Tuấn tin tưởng chư tôn đức Tăng Ni, quý đại biểu Phật tử sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến để xây dựng chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới được phong phú, đầy tính dân chủ để nghị quyết Đại hội thể hiện được trí tuệ tập thể, phù hợp nhu cầu của chư Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà.

Ngay sau đó, toàn thể đại biểu đã lắng nghe trình bày dự thảo cung thỉnh Ban chứng minh, cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm soát đại hội; thông qua nội quy và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; nghe giới thiệu và thông qua số lượng, thành phần nhân sự đủ đức, đủ tài tham gia Ban Trị sự khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 với 51 thành viên theo đúng tiêu chuẩn “Đoàn kết - Ổn định - Phát triển”; nghe các tham luận tâm huyết từ Ban Trị sự GHPHVN huyện Cư Jut, đại diện chư tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử gởi đến đóng góp, hiến kế cho các chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ.

H4.JPG


ĐĐ.Thích Quảng Hiền báo cáo công tác tổ chức đại hội và các hướng dẫn cho Đại hội

H5.JPG
Chư tôn giáo phẩm chứng minh và chủ tọa phiên trù bị

Báo cáo kết quả công tác Phật sự nhiệm kỳ II (2012-2017) của Phật giáo tỉnh Đắk Nông, ĐĐ.Thích Quảng Nhã, Chánh Thư ký BTS đã nêu bật những thành tựu trong công tác tổ chức, Tăng sự và chỉnh đốn Tăng Ni, hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội và văn hóa Phật giáo. Báo cáo cũng liệt kê một số nội dung cần nỗ lực trong nhiệm kỳ 2017-2022 để đưa Phật giáo tỉnh nhà vươn lên tầm cao mới.

Dịp này, ban tổ chức đại hội cũng thông tin và hướng dẫn các nghi thức liên quan đến phiên chính chức của đại hội vào ngày mai với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo tối cao của Giáo hội và Phật giáo các tỉnh bạn, quý lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận các cấp tỉnh Đắk Nông.

Ngày mai, 8-6, cũng tại thị xã Gia Nghĩa, phiên chính thức của Đại hội sẽ diễn ra. Giác Ngộ sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc quan tâm.

H7.JPG
ĐĐ.Thích Quảng Nhã báo cáo kết quả công tác Phật sự nhiệm kỳ II
và trình bày phương hướng Phật sự nhiệm kỳ III (2017-2022)

H6.JPG
Huynh trưởng GĐPT dự đại hội

H8.JPG
HT.Thích Thiện Pháp lấy ý kiến đại hội về thành phần nhân sự

H2.JPG
Chư Tăng Ni, Phật tử dự đại hội

H9.JPG
Cổng chào trước Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông

Bảo Thiên - Văn Kiệt - Hữu Phước

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày