Đắk Lắk: Chùa Linh Phong chính thức có trụ trì

GNO - Sáng 10-1, lễ công bố quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Đạo Quang đảm nhiệm trú trì chùa Linh Phong (thị trấn EaPôk, huyện CưM’ Gar, tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra trang nghiêm.

linh phong 3.jpg


Cung nghinh chư tôn đức quang lâm lễ đài làm lễ

HT.Thích Toàn Đức, UV HĐTS, Q.Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; HT.Thích Châu Quang, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; HT.Thích Giác Chí, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni và Phật tử đến từ các đạo tràng trong và ngoài tỉnh quang lâm chứng minh, tham dự, chúc mừng.

ĐĐ.Thích Đạo Quang, thế danh Lê Hữu Thắng, sinh năm 1979 tại làng Trà Trì, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình kính tín Tam bảo. Năm 15 tuổi, được sự chấp thuận của song thân, Đại đức xuất gia tu học, thọ giáo với TT.Thích Huệ Đăng, Trưởng ban Nghi lễ BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, trú trì chùa Linh Hòa (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Sau đó, Đại đức theo học tại Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng và tốt nghiệp cử nhân khóa VI - Học viện PGVN tại TP.Hồ Chí Minh.

Với tâm nguyện đến vùng sâu, vùng xa để phụng sự đạo pháp, năm 2011, Đại đức lên Đắk Lắk và gặp ĐĐ.Thích Minh Đăng - một pháp lữ đồng khóa đang giữ chức vụ Trưởng BTS GHPGVN huyện CưM’ Gar giới thiệu về chùa Linh Phong gieo duyên, hướng dẫn Phật tử tu học.

Trải qua hơn 3 năm thực nghiệm, Đại đức đã cùng Phật tử địa phương tổ chức nhiều khóa tu học và trùng kiến, xây dựng, tôn tạo thêm nhiều hạng mục công trình tại ngôi Tam bảo. Nhờ vậy, Linh Phong tự từ một chùa đơn sơ, trống vắng, giữa núi rừng Tây Nguyên, nắng bụi, mưa lầy, nay đã trở thành một ngôi phạm vũ khang trang…

linh phong 1.jpg


HT.Thích Châu Quang trao quyết định tới ĐĐ.Thích Đạo Quang

linh phong 2.jpg
ĐĐ.Thích Đạo Quang và Phật tử phát nguyện nhận nhiệm vụ

linh phong 4.jpg
Phật tử đồng bào dân tộc trong nghi thức rước lễ tại buổi lễ bổ nhiệm trú trì

Ban lời huấn thị, TT.Thích Huệ Đăng ân cần nhắc nhủ Đại đức tân trú trì nỗ lực tinh tấn để hoàn thành Phật sự và phải luôn tâm niệm “Giới luật nghiêm trì” - hãy giữ vững ý chí của người xuất gia, làm việc gì cũng có mục đích, có lý tưởng, đem lại an vui cho mọi người…

Sau khi được HT.Thích Châu Quang trao quyết định chính thức bổ nhiệm trú trì chùa Linh Phong, Đại đức tân trụ trì đã thành kính dâng lên lời phát nguyện, cố gắng làm tròn nhiệm vụ cao cả của sứ giả Như Lai, hoằng pháp độ sanh...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày