Đắk Nông: Ban Dân vận T.Ư thăm Phật giáo tỉnh

GNO - Đoàn Ban Dân vận T.Ư gồm ông Nguyễn Lam, Phó ban Dân vận T.Ư làm Trưởng đoàn và đại diện Vụ Tôn giáo, Vụ Dân tộc trực thuộc Ban Dân vận T.Ư hôm qua, 11-5, đã đến Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh (chùa Pháp Hoa, Gia Nghĩa) chúc mừng Đại lễ Phật đản 2016.

Tháp tùng còn có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy: ông Lê Kim Huy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo tỉnh.

bdv01c.jpg


Ảnh: Thành Toàn

Đại diện Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đón tiếp đoàn Ban Dân vận T.Ư có TT.Thích Quảng Tuấn, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Phó BTS và trưởng các ban ngành trực thuộc BTS PG tỉnh (ảnh).

Tại buổi tiếp, TT.Thích Quảng Tuấn thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh phát biểu chào mừng phái đoàn đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản.

Ông Nguyễn Lam thay mặt Ban Dân vận T.Ư đã gửi lời chúc mừng đến chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử đón mùa Phật đản an lạc và thực hiện tốt mọi Phật sự.

Ông Lê Kim Huy sau đó đã phát biểu cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp tích cực của Phật giáo tỉnh đối với đồng bào Phật tử và xã hội tỉnh nhà.

ĐĐ.Thích Quảng Hiền, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh thay lời chư tôn đức Thường trực BTS cảm ơn sự quan tâm của Ban Dân vận T.Ư và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban Dân vận Tỉnh ủy, nhờ đó Phật giáo tỉnh nhà thực hiện tốt mọi Phật sự. Đồng thời, Đại đức cũng gửi lời kính chúc đến quý vị lãnh đạo và phái đoàn luôn được mạnh khỏe, hoàn thành mọi công việc.

Thành Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày