Dành tiền phúng điếu xây cầu nông thôn

(GNO-Bến Tre): Vừa qua, ĐĐ.Thích Trí Thuận đại diện chùa Pháp Hoa (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đến xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc bàn giao và khánh thành cầu Thiện Duyên (ảnh).
WTD.jpg

Cầu có chiều dài 18m, ngang 2,2m, tổng kinh phí xây dựng 46 triệu đồng, trong đó gia đình Phật tử Diệu Liễu, chùa Phước Hải (Q.1) ủng hộ 33 triệu đồng trích từ tiền phúng điếu của thân phụ là Phật tử Thiện Duyên, còn lại do nhân dân địa phương đóng góp.

Dịp này, ĐĐ.Thích Trí Thuận đã trao 10 triệu đồng của HT.Thích Như Niệm ủng hộ chương trình “Vòng tay nhân ái” do Huyện ủy Mỏ Cày Bắc tổ chức nhằm gây quỹ chăm lo cho người nghèo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày