Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn

Không có phố đặc trưng như ở Hà Nội, nhưng dịp Tết, tại nhiều phố phường Sài Gòn bày bán nhiều phong bao lì xì, nhiều vật dụng trang trí đẹp mắt. Mời bạn cùng dạo chơi.

Vẫn không khí nhộn nhịp mỗi ngày với những dòng người hối hả nhưng những ngày này phố phường Sài Gòn như được thay áo mới đầy màu sắc và tươi vui. Trên khắp các con đường mọi thứ dường như đều trở nên đẹp đẽ hơn với những đồ trang trí, những gian hàng Tết đầy những đèn hoa, những phong bao lì xì đỏ thắm, những tấp thiệp mừng năm mới...
Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn ảnh 1
Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn ảnh 2
Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn ảnh 3
Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn ảnh 4
Khu vực gần chợ Lớn bày bán rất nhiều đồ cho ngày Tết
Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn ảnh 5
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rực một sắc đỏ của
 đèn lồng và nhiều đồ trang trí dịp Tết.

Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn ảnh 6
Phong bao lì xì phong phú nhiều chủng loại

Không chỉ một con đường, một vài cửa hàng mà hầu như đi trên mọi con đường ta đều dễ dàng bắt gặp những món hàng đặc trưng ngày Tết. Sắc đỏ vàng những chiếc lồng đèn, những câu đối, những lời chúc may mắn đầu năm, những dây pháo bằng nhựa, những tấm thiệp xinh xắn, những bao lì xì, những cây mai cây đào ngày Tết... tất cả như cùng nhau nhuộm màu trên những con phố.
Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn ảnh 7

Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn ảnh 8

Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn ảnh 9
Mỗi dịp xuân về, nhu cầu trang trí nhà cửa, văn phòng và cửa hàng cũng tăng lên đáng kể. Một phần để làm đẹp chào năm mới, một phần là cầu mong một năm mới làm ăn phát đạt hơn. Chính vì thế mà các loại đồ trang trí vào dịp Tết cũng được bày bán nhiều hơn.
Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn ảnh 10
Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn ảnh 11
Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn ảnh 12

Bên cạnh đó, mặt hàng thiệp chúc mừng năm mới và bao lì xì năm nay cũng được bày bán rộng rãi và đa dạng hơn rất nhiều.

Dạo qua những con đường như Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Nhỏ, Xô Viết Nghệ Tĩnh,...mỗi tối, ta nhu chìm vào trong sắc vàng và đỏ của ánh sáng từ những gian hàng bán đồ trang trí tết ở đây. Bạn có thể thoải mái chọn cho mình những món đồ vừa ý để trang hoàng cho ngôi nhà ngày Tết hay đơn giản là chọn một vài tấm thiệp ưng ý để tặng bạn bè, người thân.
Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn ảnh 13
Hoa giả cũng rực rỡ đón xuân sang

Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn ảnh 14

Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn ảnh 15
Dạo chơi "phố hàng Mã" ở Sài Gòn ảnh 16
Những xe bán phong bao lì xì di động

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày