Đem Phật pháp vào đời- Kỳ cuối: Về quê dạy học

Đem Phật pháp vào đời- Kỳ cuối:  Về quê dạy học
Tạm gác nhiều công việc (đang thuận lợi) ở TP.HCM để về quê nhận chùa, mở lớp dạy giáo lý và những kiến thức xã hội cho Phật tử, đó là quyết định mang từ tâm của thầy Thích Giác Chính. Con đường về quê truyền bá Chánh pháp đã được thầy chọn sau khi học xong Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (khóa 4), lớp Cao cấp giảng sư khóa 1 và lớp Cao cấp dịch thuật Hán - Nôm của Viện Nghiên cứu Phật học...

Đi và mang về

ĐĐ.Thích Giác Chính xuất gia khi vừa học xong THPT, từ quê nghèo ở Quế Lộc (Nông Sơn, Quảng Nam ) thầy về Hội An quy y và trở thành trưởng tử của TT.Thích Đồng Nguyện. Thầy tổ là một giảng sư có tiếng trong tỉnh nên từ khi trở thành đệ tử Phật môn, ĐĐ.Giác Chính đã được sư phụ trao truyền nhiều bài học hay về giáo lý và cuộc sống. Sách tấn đệ tử chuyên cần tu tập, TT.Thích Đồng Nguyện (nay là Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Quảng Nam ) đã gửi đệ tử vào Sài Gòn học, khuyến khích học tập để có nền tảng cho việc tu tập, truyền giáo.

12 năm tạm trú tại TP.HCM, thầy Giác Chính đã nỗ lực trau dồi kinh điển, tìm tòi, học hỏi Phật pháp và các môn học ngoại khóa bổ trợ cho việc tu tập. Tốt nghiệp khóa 4 - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, rồi học lớp Cao cấp giảng sư, lớp Cao cấp dịch thuật Hán - Nôm ngỏ hầu “nâng cao trình độ để sau này làm công tác Phật sự”, thầy chia sẻ.

demphatphap-1.gif

Thầy Giác Chính đang giảng dạy - Ảnh NGUYÊN ĐIỀN

Khi còn ở TP.HCM học tập, nghiên cứu, hành trì, thầy đã tham gia nhiều buổi giảng giáo lý, thuyết pháp và dạy Hán - Nôm cho Phật tử ở một số chùa. Ngoài ra, ĐĐ.Giác Chính còn nhận dịch thuật kinh điển từ Hán - Nôm sang tiếng Việt… Công việc hanh thông ở TP.HCM là vậy nhưng cứ mỗi lần về Quảng Nam để thăm thầy tổ, thăm chùa, thăm quê, thầy lại được Phật tử ở chùa Phú Thạnh (Quế Xuân, Quế Sơn) thưa thỉnh thầy về trụ trì bởi “lâu nay chùa không có một tu sĩ hiểu biết Phật pháp hướng dẫn”. Tu theo pháp môn Tịnh độ, chỉ biết thực tập những thời khóa công phu nhưng yếu về mặt giáo lý nên đâu khác gì tu mù? Thấy được điều đó nên Phật tử rất tha thiết mong thầy về đây hướng dẫn họ đi đúng hướng để cùng đến đích: sống an lạc.

Thương Phật tử quê nghèo nên hơn một năm nay thầy đã về Phú Thạnh và trú xứ tại đây. Từ ngày thầy về “ngôi chùa vui hơn khi có bóng dáng một người thầy áo nâu tận tụy”. Thầy cùng với Ban hộ tự của chùa Phú Thạnh ra sức trùng tu chánh điện, kêu gọi bà con Phật tử khắp nơi hỷ cúng để xây thêm nhà trù, nhà Tăng, giảng đường… “Có những cơ sở ấy thì mới có thể tổ chức khóa tu, lớp học cho Phật tử được”, thầy Thích Giác Chính bộc bạch. Công trình xây dựng hãy còn dang dở bởi kinh phí còn thiếu, thầy và Ban hộ tự lo một chút nhưng vẫn tâm niệm: “Làm việc Phật sự thì chư Hộ pháp sẽ ủng hộ…”.

Lớp học thầy Chính

Đó là cách gọi thân thương về “Lớp Phật pháp căn bản” do ĐĐ.Giác Chính phụ trách ở chùa Phú Thạnh (huyện Quế Sơn) và chùa Viên Minh (huyện Nông Sơn). Đây là lớp giáo lý đầu tiên dạy một cách bài bản, có giáo án, giáo trình ở Quảng Nam được khai giảng hồi đầu mùa hè 2009 với tổng số học viên lên tới gần 300 người.

demphatphap-2.gif

                                       Phật tử trẻ tham gia “lớp học thầy Chính”- Ảnh NGUYÊN ĐIỀN

 

Được bảo trợ trong khâu tổ chức của Ban Đại diện PG huyện Quế Sơn và Ban Hoằng pháp tỉnh, ĐĐ.Thích Giác Chính với vai trò là Ủy viên Ban Hoằng pháp Quảng Nam cho biết sẽ duy trì dạy học ở hai nơi vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Mùa an cư này thầy mệt hơn vì vào những giờ đứng lớp thầy phải tác bạch cùng Ban chức sự trường hạ và chạy từ Hội An về Quế Sơn, Nông Sơn để dạy (đoạn đường dài trên 60km - NV). Thế nhưng khi tiếp xúc với chúng tôi, thầy vẫn hoan hỷ: “Phổ cập Phật pháp đến với mọi người, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa là tâm nguyện của tôi cũng như tất cả các vị tu sĩ họ Thích”. Thầy đứng lớp với số lượng Phật tử tham dự lên đến hàng trăm người - đó là niềm vui của ĐĐ.Thích Giác Chính bởi “điều đó chứng tỏ bà con ở quê rất tin yêu Phật và đã tìm thấy an lạc khi đến với giáo pháp của Đức Thế Tôn”.

Lớp Phật pháp căn bản do thầy Giác Chính giảng dạy chia làm 3 nhóm nhỏ: từ lớp 3 đến lớp 7, lớp 8 đến lớp 10 và từ lớp 11 trở lên. Giáo trình căn bản là “Phật học phổ thông” do HT.Thiện Hoa biên soạn. Ngoài ra, đến với lớp học các Phật tử còn được sinh hoạt múa, hát, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ cầu nguyện hòa bình thế giới do Hội Phật giáo Hoa Tăng thế giới cùng Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM tổ chức tại chùa Thảo Đường - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hội Phật giáo Hoa Tăng thế giới thực hiện khóa lễ cầu nguyện hòa bình tại chùa Thảo Đường

GNO - Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Phật giáo Hoa Tăng thế giới lần thứ 12 diễn ra tại Việt Nam, sáng 22-4, phái đoàn Hội Phật giáo Hoa Tăng Thế giới cùng Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM trang nghiêm cử hành khóa lễ cầu nguyện hòa bình thế giới, tại chùa Thảo Đường (P.Bình Phú, TP.HCM).
Báo Giác Ngộ số 1349: Chatbot NORBU và vấn đề về tính xác thực trong truyền tải giáo pháp bằng AI

Báo Giác Ngộ số 1349: Chatbot NORBU và vấn đề về tính xác thực trong truyền tải giáo pháp bằng AI

GNO - Đó là vấn đề được Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Ấn Độ Shri Gajendra Singh Shekhawat giới thiệu trong Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Toàn cầu lần thứ 2, diễn ra tại New Delhi. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung này do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên mục Điểm nhìn - Báo Giác Ngộ số 1349, ra ngày 24-4.

Thông tin hàng ngày