Hiện nay, văn vật trân quý vẫn còn lưu trữ trong chùa Nam Hoa huyện Khúc Giang, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Quảng Đông với số lượng lớn, trong đó có những di vật vô cùng quý báu của Lục Tổ Huệ Năng như: Toàn thân Xá Lợi, đôi tăng hài, tăng y, chuỗi niệm Phật... Hiện nay chùa Nam Hoa là một đơn vị được bảo hộ di sản văn hóa trọng điểm trên toàn quốc.
Chân thân Xá lợi của Lục Tổ Huệ Năng
Tăng y của Lục Tổ Huệ Năng
Diện tích kiến trúc Chùa Nam Hoa, hơn một muôn hai ngàn km2, hợp thành một quần thể kiến trúc bao gồm cửa Tào Khê, ao Phóng sanh, cửa Bảo Lâm, điện Thiên Vương, Đại Hùng Bảo Điện, Tàng Kinh Các, Tháp Linh Chiếu, Điện Lục Tổ... đều là do Hòa Thượng Hư Vân hóa duyên trùng tu lại sau năm 1934. Lục Tổ Huệ Năng đã sáng lập Thiền tông tại nơi đây, là Tổ Đình Phật Giáo Thiền Tông. Năm 1983, chùa Nam Hoa đã được Quốc Vụ Viện đưa vào danh sách những ngôi tự viện trọng điểm của quốc gia.
Chuỗi niệm Phật của Lục Tổ Huệ Năng tàng trữ tại chùa Nam Hoa
Đôi tăng hài của Lục Tổ Huệ Năng tàng trữ tại Chùa Nam Hoa
Cối giả gạo mà Lục Tổ đã giã tại chùa ngũ Tổ Huỳnh Mai
Chùa Nam Hoa hiện nay
