Độc đáo triển lãm tranh kiếng Nam bộ

GNO - 9g sáng nay, 12-8, triển lãm tranh kiếng Nam bộ đã khai mạc tại chùa Phật học Xá Lợi (89 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP.HCM).

anh bao Toan13.JPG

Các nhà nghiên cứu - sưu tầm tham gia đóng góp tác phẩm cho triển lãm

Theo đó, trên 100 tác phẩm tranh kiếng được vẽ với nhiều chất liệu, gồm sơn tây, sơn ta, bột màu pha a dao (dầu bóng) thể hiện hình tượng Đức Phật, Bồ-tát, chư Thánh, Thần... theo tín ngưỡng nhân dân Nam bộ, cũng như tranh phong cảnh, mô tả đời sống, sinh hoạt của người miền Nam đã được nhà nghiên cứu- sưu tập Lý Lược Tam, Nguyễn Đại Phúc, Nguyễn Anh Kiệt, Huỳnh Thanh Bình... sưu tập trong nhiều năm.

Ngoài các chất liệu truyền thống, còn có thể loại tranh kiếng được nghệ nhân áp dụng kỹ thuật tân kỳ: khắc đường viền sâu để tráng thủy, dán ốc, xà cừ, gắn đèn chớp... thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Tại triển lãm, nhà sưu tập Huỳnh Thanh Bình cho biết, hơn 100 năm qua, loại hình mỹ thuật này tồn tại và phát triển thầm lặng tạo nên các dòng tranh kiếng ở các địa phương: Chợ Lớn, Lái Thiêu, Gò Công, Mỹ Tho (Tiền Giang), Chợ Mới (An Giang), và dòng tranh kiếng Khmer Trà Vinh, Sóc Trăng. Tranh kiếng đã đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và mỹ thuật của công chúng khắp các thôn xã từ miền Đông đến miền Tây Nam bộ và trở thành nghệ phẩm phổ biến trong phần lớn các gia đình.

anh bao Toan14.JPG
Nhà sưu tầm, nghiên cứu Huỳnh Thanh Bình giới thiệu về tranh kiếng Nam bộ

anh bao Toan17.JPG
Cắt băng khai mạc triển lãm

anh bao Toan20.JPG

Quan khách quan tâm thưởng lãm

Từ quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, cuốn sách Tranh kiếng Nam bộ của tác giả Huỳnh Thanh Bình khẳng định, tranh kiếng có mặt ở cung đình Huế từ thời Minh Mạng - Thiệu Trị. Song đó là các sản phẩm mỹ nghệ nhập khẩu. Mãi đầu thế kỷ XX, các di dân Quảng Đông đến lập nghiệp ở vùng Chợ Lớn, mới bắt đầu mở các tiệm kiếng, buôn bán các loại kiếng tráng thủy để soi mặt, lộng khuôn hình, tủ, khung cửa chớp, cửa gió... và các loại tranh kiếng: các bức đại tự và các bức thư họa dùng trong việc khánh chúc tân gia, khai trương, mừng thọ... Tranh kiếng Nam bộ ra đời từ đây.

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cho biết, đây là lần thứ 2 tranh kiếng được triển lãm, lần đầu tiên vào năm 1957 đã được triển lãm tại trung tâm triển lãm của Phòng thông tin đô thành Sài Gòn, do họa sĩ Trương Văn Huê (tức Vạn Huê) tổ chức.

Được biết, triển lãm lần này do Trung tâm Nghiên cứu Phật học Việt Nam (thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) kết hợp Ban Phật học chùa Xá Lợi tổ chức, diễn ra đến 21-8-2013.

anh bao Toan21.JPG

Ghi lại hình ảnh những bức tranh kiếng xưa

anh bao Toan11.JPG

Tranh kiếng nghệ thuật

anh bao Toan06.JPG

Tranh kiếng Tổ Bồ Đề Đạt Ma

anh bao Toan05.JPG

Những tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đồng Tháp: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Kỷ niệm 45 năm GHPGVN

GNO - Sáng nay 21-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp nhằm rà soát và kiện toàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026) tại trụ sở Văn phòng - chùa Hòa Long, (P.Cao Lãnh). 
Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày