Đọc kinh thâu đêm vì mất ngủ

GN - Thiền định có thể giúp bạn nghỉ ngơi, thư giãn, góp phần trị liệu chứng mất ngủ rất hiệu quả.

HỎI: Tôi đã lớn tuổi, thường xuyên bị mất ngủ. Những khi không ngủ được, tôi thường đọc kinh thâu đêm. Tôi muốn hỏi như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như tu tập không?

(LÊ THỊ XIẾN,
Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM)

kinh-tung.jpg


Tranh minh họa

ĐÁP: Bạn Lê Thị Xiến thân mến!

Những người mắc căn bệnh mất ngủ kinh niên thường tìm cách giết thời gian như làm việc, xem phim, đọc sách v.v... chờ trời sáng. Cách của bạn là đọc kinh Phật, chứng tỏ bạn có căn lành.

Thiết nghĩ việc trước tiên, bạn cần đến bệnh viện hoặc tìm một vị thầy thuốc để chữa trị căn bệnh mất ngủ cho mình. Hầu hết các bệnh về rối loạn giấc ngủ có thể điều chỉnh bằng thuốc hoặc các liệu pháp tâm lý thích hợp.

Trong trường hợp bạn đã chữa trị nhiều nơi rồi mà không bớt, lâu nay bạn vẫn chung sống với căn bệnh mất ngủ mà sức khỏe và thần kinh không suy giảm nhiều thì đọc kinh thâu đêm cũng là một cách hay.

Hay hơn nữa, bạn nên tìm học phương pháp thiền định Phật giáo. Bước đầu nên chọn một đề mục thích hợp như theo dõi hơi thở, niệm Phật… để an trú tâm, còn lại buông xả hết. Thiền định có thể giúp bạn nghỉ ngơi, thư giãn, góp phần trị liệu chứng mất ngủ rất hiệu quả. Mặt khác, hành thiền còn là công phu tu tập, tăng trưởng thiện căn công đức, lợi lạc dài lâu.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày