Đón cây bồ-đề của Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka trao tặng

GNO - Ông Karu Jayasuriya - Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka đã quyết định dành tặng cây bồ-đề được chiết từ cây bồ-đề quốc bảo của đất nước mình cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam - nhân dịp Việt Nam trở thành chủ nhà đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019.

a sri 1.jpg
Lễ rước cây bồ-đề thiêng về tới chùa Tam Chúc (Hà Nam) - nơi dự kiến sẽ tổ chức Đại lễ Vesak 2019


Lễ rước cây bồ-đề thiêng từ Sri Lanka về Việt Nam diễn ra vào ngày 22-7. Theo đó, đúng 12 giờ trưa hôm qua, đoàn xe đón các thành viên đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại sân bay Nội Bài trở về chùa Tam Chúc (Ba Sao, Hà Nam).


Trước đó, đoàn đã có mặt và trực tiếp đón nhận cây bồ-đề tại đất nước Sri Lanka do Chủ tịch Quốc hội nước này trao tặng vào ngày 20-7. Đi theo đoàn hộ tống cây bồ-đề từ Sri Lanka về Việt Nam có Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka và 2 vị Thượng tọa - trụ trì quản lý cây bồ-đề tổ ở thánh tích Anuradhapura. Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam cũng có mặt để tham gia chương trình.

a sri 4.jpg
Hàng ngàn Phật tử xếp hàng dài đón cây bồ-đề


Trước khi tiến hành nghi thức lễ trồng cây, chư tôn đức và quan khách niệm Phật cầu gia hộ và tụng kinh cầu quốc thái dân an theo hai nghi thức Bắc truyền và Nam truyền.

Đại diện cho Sri Lanka, Thượng tọa Pallegama Siriniwasa Nayaka Thera - trụ trì quản lý cây bồ-đề tổ Sri Maha Bodhi và chùa Atamasthanadipathi ở thánh tích Anuradhapura bày tỏ niềm vinh dự khi được mang chứng tích của Phật từ Sri Lanka về Việt Nam. Thượng tọa cho biết, tại Sri Lanka, 70% người dân theo đạo Phật, và mọi người cầu nguyện cây bồ-đề cũng giống như cầu nguyện Đức Phật.

a sri 2.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS
cùng trợ lý Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka trồng cây bồ-đề


Theo TT.Thích Minh Quang, Phó ban kiêm Chánh thư ký GHPGVN tỉnh Ninh Bình, vào thế kỷ thứ 3 trước CN, vua A Dục đã phái công chúa Sanghanitta mang nhánh cây bồ-đề thiêng được chiết từ Bodh Gaya - Ấn Độ (nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo) sang tặng cho quốc đảo Sri Lanka. Vì vậy, đây là một nhân duyên lớn với chùa Tam Chúc nói riêng, với Giáo hội Phật giáo VN nói chung khi được đón nhận cây bồ-đề thiêng chiết nhánh từ cây bồ-đề hơn 2.500 năm tại Sri Lanka.

a sri 3.jpg

Được biết, đất nước Sri Lanka có 4 quốc bảo mà bất cứ người dân nào khi nhắc đến cũng đều tự hào. Đó là xá-lợi răng Phật (được thờ tại Kandy nằm trong khuôn viên của hoàng cung cũ); Thuparama (một trong những thánh tích cổ nhất của Phật giáo tại Sri Lanka, và còn lưu giữ một mảnh xương vai phải của Đức Phật); Đại bảo tháp Ruwanweliseya - nơi được xem là công trình kiến trúc Phật giáo độc đáo và linh thiêng nhất trên toàn thế giới, lưu giữ hài cốt của các vị cao tăng đắc đạo ở Sri Lanka.


Quốc bảo thứ 4 là cây bồ-đề hơn 2.500 năm được chiết nhánh từ cây bồ-đề Đức Phật đã thành đạo.


>> Xem tin UNDV chuyển giao quyền đăng cai Vesak 2019 cho GHPGVN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày