Đồng Nai: Chùa Hội Phước đặt đá xây chánh điện

GNO - Chùa Hội Phước (xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) sáng qua, 17-3 đã tổ chức lễ đặt đá xây dựng chánh điện.

HT.Thích Liêm Chính, HT.Thích Huệ Tâm - đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh và lãnh đạo chính quyền các cấp về tham dự.

55554475_299322597406786_9119072720326230016_n.jpg


Chư tôn đức chứng minh

Được biết, năm 1992, HT.Thích Giác Quang - Chứng minh BTS Phật giáo H.Xuân Lộc khai sơn niệm Phật đường Tân Hữu (nay là chùa Hội Phước). Năm 2014, ĐĐ.Thích Đồng Đạt được Bổn sư phân công về đảm trách Phật sự tại niệm Phật đường Tân Hữu.

Năm 2017, ĐĐ.Thích Đồng Đạt được BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai chính thức bổ nhiệm trụ trì, đồng thời thay đổi danh xưng thành chùa Hội Phước.

ĐĐ.Thích Đồng Đạt đã hết lòng chăm lo cho Tam bảo, hướng dẫn Phật tử tu học. Hiện nay, các công trình phụ tương đối tạm ổn, nhưng ngôi chánh điện đã xuống cấp trầm trọng. Đại đức trụ trì và Phật tử chùa Hội Phước phát tâm trùng tu lại ngôi đại hùng bảo điện để có chỗ cho chư Tăng và Phật tử về hành trì tu học.

54190751_511935132671021_1920908064253280256_n.jpg


Đại biểu Tăng Ni, Phật tử, chính quyền các cấp dự lễ

Tại buổi lễ, HT.Thích Liêm Chính ban đạo từ, cầu chúc cho chùa Hội Phước xây dựng sớm hoàn thành và nhắc nhở, chùa là nơi để chư Tăng và Phật tử tu học, do đó xây chùa to để phục vụ cho việc hành trì tu tập chứ không phải để trang trí cho đẹp. Nếu xây chùa to, Phật lớn mà không lo tu là có lỗi với Tam bảo và đàn na tín thí.

54049602_2316393085311857_4390058610667814912_n.jpg


Nghi thức đặt đá xây dựng chánh điện chùa Hội Phước

Sau cùng là phần nghi thức cầu nguyện cho lễ đặt đá: HT.Thích Huệ Tâm làm sám chủ, chư tôn đức cùng hội chúng đồng nhất tâm cầu nguyện cho công trình xây dựng ngôi bảo điện chùa Hội Phước sớm viên mãn.

Liên Trang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.
Phù điêu mô tả Thái tử Siddhartha từ giã ngựa Kiền-trắc

Hình tượng con ngựa trong Phật giáo

NSGN - Hình tượng con ngựa xuất hiện trong nhiều kinh sách Phật giáo như một biểu trưng mang tính giáo dục và triết học, phản ánh tiến trình điều phục tâm và thực hành con đường giải thoát.

Thông tin hàng ngày