Đồng Nai: Gần 6 tỷ đồng cứu trợ miền Trung

GNO - Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và Ban Trị sự (BTS) Phật giáo các huyện và 2 thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai đã huy động tổng cộng gần 6 tỷ đồng để cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung.

ltrang (2).jpg

Buổi họp mở rộng sáng nay của BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai

Báo cáo tại hội nghị, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai mở rộng sáng ngày 19-10 về việc triển khai công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai Phật sự cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

NS.Thích nữ Kim Sơn, Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện tại, Ban TTXH Phật giáo tỉnh vận động quyên góp và chuẩn bị xong 2.000 phần quà, trị giá 1,2 tỷ đồng, sẵn sàng lên đường cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Trung.

Bên cạnh đó, Ban Trị sự Phật giáo các huyện và 2 thành phố trong tỉnh cũng đã báo cáo về công tác vận động cứu trợ tổng cộng hơn 4,5 tỷ đồng. Cụ thể, TP.Biên Hòa quyên góp được gần 1,2 tỷ đồng, TP.Long Khánh 450 triệu đồng, huyện Cẩm Mỹ 300 triệu đồng, huyện Xuân Lộc 500 triệu đồng, huyện Thống Nhất 500 triệu đồng, huyện Long Thành trên 500 triệu đồng, huyện Tân Phú 300 triệu đồng, huyện Trảng Bom 500 triệu đồng, và huyện Vĩnh Cửu trên 300 triệu đồng. Riêng huyện Nhơn Trạch và Định Quán đang tiến hành vận động cứu trợ sẽ báo cáo sau.

ltrang (1).jpg

Phật giáo tỉnh Đồng Nai vận động gần 6 tỷ ủng hộ đồng bào miền Trung

“Theo lịch trình dự kiến, ngày 23-10, nếu điều kiện giao thông thuận lợi, Ban TTXH Phật giáo tỉnh sẽ lên đường hướng về miền Trung, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”, Ni sư Thích nữ Kim Sơn cho biết.

Quần Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày