Đồng Tháp: Bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Đức

GNO - Sáng 28-7, Ban Trị sự GHPGVN TP.Sa Đéc đã tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Thiện Hữu.

HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Thiện An Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, chư tôn đức Thường trực HĐTS, Văn phòng II T.Ư; HT.Thích Thiện Huệ, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, huyện thị trong tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương… về tham dự.

IMG_7772.JPG


Chư tôn đức chứng minh niệm Phật khai lễ

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Đức do HT.Thích Thiện Huệ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh ký.

Được biết, chùa Phước Đức được xây dựng hơn 100 năm do Hòa thượng thượng Diệu hạ Nghĩa khai sơn; gần đây nhất chùa do cố HT.Thích Viên Minh trụ trì và đã viên tịch cách nay 2 năm.

ĐĐ.Thích Thiện Hữu xuất gia tại chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc) cũng là cháu của Hòa thượng trụ trì nên Đại đức về chăm coi ngôi chùa khi Hòa thượng viên tịch.

Quá trình hoạt động Phật sự, xây dựng chùa, hoằng pháp của ĐĐ.Thích Thiện Hữu theo đúng Chánh pháp, tham gia tích cực các phong trào an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó, BTS GHPGVN TP.Sa Đéc đề xuất với BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ.Thích Thiện Hữu.

IMG_7801.JPG
ĐĐ.Thích Thiện Hữu đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì

IMG_7810.JPG
HT.Thích Thiện Nhơn trao quà chúc mừng Đại đức tân trụ trì

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Thiện Hữu đã phát nguyện nhận nhiệm vụ hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, tích cực tham gia các hoạt động Phật sự, xã hội đúng như chủ trương của Giáo hội.

 Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày