Đồng Tháp: Trà-tỳ nhục thân cố HT.Thích Viên Minh

GNO - Sáng qua, 21-9 nhuần - Giáp Ngọ (13-11-2014), Tăng Ni BTS GHPGVN TP.Sa Đéc cùng môn đồ hiếu quyến long trọng tổ chức phụng tống kim quan cố HT.Thích Viên Minh làm lễ trà-tỳ.

IMG_0935.JPG


Lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm sáng qua, 13-11

HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM GHPGVN; TT.Thích Chơn Minh, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp kiêm Trưởng BTC tang lễ, các vị trong BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, BTS Phật giáo TP.Sa Đéc, Tăng Ni trụ trù trong tỉnh về tham dự buổi lễ phụng tống kim quan cố Hoà thượng trà-tỳ.

Trong buổi lễ, ĐĐ.Thích Chơn Tâm tuyên đọc tiểu sử cố Hòa thượng, cho biết ngài xuất gia với HT.Thích Viên Giác và phụng sự đạo pháp dân tộc - trải qua trên 40 năm dấn thân trên con đường giải thoát, niên cao lạp trưởng đã thâu thần thị tịch sáng 10-11.

ĐĐ.Thích Chơn Trí, Trưởng BTS GHPGVN TP.Sa Đéc đọc điếu văn dâng lên Giác linh HT.Thích Viên Minh - khẳng định Hòa thượng là một cao Tăng lấy thân giáo làm kim chỉ nam cho sự tu tập, đức hạnh của Hòa thượng đối với Tăng Ni trong tỉnh được nhiều người kính trọng.

Trong các đạo tràng An cư kiết hạ, Hòa thượng được mời vào làm Ban Giám hạ - Thiền chủ của đạo tràng. Suốt quãng đời Hòa thượng đã cống hiến cho công tác Phật sự GHPGVN TP.Sa Đéc, đồng thời cống hiến sức lực mình vào sự nghiệp an sinh xã hội. 

IMG_0921.JPG

Chư tôn Hoà thượng chứng minh thắp hương tiễn biệt

IMG_0954.JPG

IMG_0995.JPG
Cung thỉnh nhục thân cố Hoà thượng làm lễ trà-tỳ

TT.Thích Thiện Năng thay lời chư tôn đức chứng minh, BTS GHPGVN tỉnh, BTS GHPGVN TP.Sa Đéc, Tăng Ni trụ trì trong tỉnh đã chia sẻ mất mát to lớn với PG Đồng Tháp và cho cơ quan ban ngành xã Tân Khánh Đông.

Đúng 11g sáng cùng ngày, kim quan cố Hòa thượng được đưa về chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc) yết Tổ, sau đó làm lễ trà-tỳ tại nhà hỏa táng TP.Sa Đéc.

IMG_1008.JPG
Rất đông Phật tử đã đưa tiễn cố Hoà thượng

IMG_1009.JPG
Kim quan được đưa tới nhà hoả táng

IMG_1021.JPG
Giây phút cuối cùng trước khi trà-tỳ nhục thân cố HT.Thích Viên Minh

IMG_1031.JPG
HT.Thích Viên Giác châm lửa trà-tỳ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày