Đường hoa Nguyễn Huệ chuẩn bị đón khách xuân

Hình ảnh quả tượng trưng cho ngày tết ấm cúng sắc Xuân
Hình ảnh quả tượng trưng cho ngày tết ấm cúng sắc Xuân

(GNO-TPHCM) Đường Nguyễn Huệ (Q1 – TP.HCM) cái tên đã trở thành thân quen với người dân nơi đây, bởi lẽ không những là con đường trung tâm mà còn là địa điểm chính diễn ra hội chợ hoa chính thức của thành phố.

Tuy 18 giờ tối nay ngày 23/01/2009 (nhằm ngày 28 tháng Chạp năm MậuTý) sẽ diễn ra lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ, mừng xuân Kỷ Sửu, nhưng từ sáng sớm người dân thành phố đổ xô xuống đường để tận hưởng không khí của sắc xuân. Lần theo dòng người đổ về hướng chính của đường hoa, chúng tôi nhận thấy dọc theo hai bên đường là những dãy hoa đủ màu sắc được trang trí trên những chậu, chòi mang nét đẹp truyền thống dân tộc. Hàng trăm loại hoa được tập hợp khắp mọi miền đất nước, hoa lan đến từ phố núi sương mù đang tỏa hương trong cái nắng nhẹ Sài Gòn, màu vàng thắm của hoa cúc được đưa từ Bến Tre đang phơi màu tỏa hương theo làn gió nhẹ của Sài Gòn sẽ làm cho du khách cảm thích thú, những chậu hoa Mẫu Đơn, hoa Vạn Thọ, hoa Hướng Dương, hoa Mai,… cũng chen nhau khoe sắc trên nền trời của thành phố.

“Đường hoa năm nay có những nét đổi mới với nhiều loại hoa, đã thu hút đông đảo du khách thưởng thức. làm cho thành phố trở nên đẹp hơn hẳn trong mắt du khách”, bác Trương Quang Minh (Bình Thạnh) chia sẽ.

Ánh nắng Sài Gòn đã dần dần nóng lên, lượng du khách ngày càng đông, đường hoa tràn biển người, có mặt tại đường hoa thầy Thích Kiến Đức (chùa Giác Đaọ - Q.6) người đã bốn lần thưởng thức không khí sắc xuân tâm sự: “Đường hoa năm nay đã có những thay đổi, nhiều loài hoa với nhiều cách trang trí rất đẹp. Hình ảnh chú trâu vàng được trang trí giữa vòng hoa rực rỡ đã cho thấy được nét đẹp văn hóa Việt, và sẽ hứa hẹn một mùa xuân ấm no hạnh phúc, an lành”.

hue 1.jpg

Hình ảnh quả tượng trưng cho ngày tết ấm cúng sắc Xuân

hue 2.jpg

.

Những vòng hoa vươn cao

hue 3.jpg

Trẻ thơ đang du xuân

hue 4.jpg

Hoa Cúc được xây thành đỉnh hoa

hue 5.jpg

Những chú Trâu  và mục đồng thổi sáo tương trưng cho nam Kỷ sửu

hue 6.jpg

Hoa Mộng Gà đang khoe hương sắc đón Xuân mới

hue 7.jpg

Vườn Lan khoe sắc thắm đang nô nức cùng vũ trụ chào đón chúa Xuân

hue 8.jpg

Hoa hướng dương & vạn thọ được đặt kề cận  nhau với sức sống của mùa Xuân   

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày