Giác Ngộ 996: Kết nối toàn lực cho Đại lễ Vesak

GNO - Mời bạn đọc tìm đọc báo Giác Ngộ số 996, ra ngày 26-4 tuần này, với nhiều thông tin mới nhất về Đại lễ Phật đản PL.2563 và Vesak 2019 cùng những chuyên mục hấp dẫn khác…

B1.jpg


Bìa Giác Ngộ số 996 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Theo đó, trên trang Sự kiện - Vấn đề, nhà báo Chu Minh Khôi đã có những ghi chép tổng quan trước thềm Đại lễ Vesak tới đây, qua trao đổi với TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, về đề án tổng thể Vesak Liên Hiệp Quốc (LHQ) 2019 và Hội thảo Khoa học quốc tế tổ chức tại Hà Nam, đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chính thức phê chuẩn vào ngày 8-4-2019 vừa qua.

“... sẽ có hơn 500 phái đoàn quốc tế, với 1.500 đại biểu từ 105 quốc gia và vùng lãnh thổ đến Việt Nam tham dự Vesak 2019. Thành phần đại biểu quốc tế tham dự Vesak 2019 bao gồm: các Tăng vương, Tăng thống, Chủ tịch và lãnh đạo các Giáo hội, hệ phái Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, nhân sĩ trí thức học giả Phật giáo. Vesak 2019 sẽ có sự hiện diện của các nguyên thủ quốc gia” - Thượng tọa Đức Thiện cập nhật.

Trên trang Xã luận, Giác Ngộ viết về “Giá trị của Hòa bình và Thống nhất” nhân kỷ niệm 44 năm Ngày thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2019):

Giở lại báo Giác Ngộ số ra ngày đầu tiên, 1-1-1976 và những trang báo sau đó, vẫn cảm nhận được không khí của những ngày tháng đất nước buổi đầu được hòa bình, độc lập và thống nhất” (tr.3).

Ở một diễn biến khác, “Vì sao ngày càng có nhiều người Mỹ theo Phật giáo?” của tác giả Olga Khazan, do Trần Trọng Hiếu chuyển ngữ, nêu bật sự hữu ích và tác động của Phật giáo hiện nay đối với xã hội, qua câu trả lời “là vì Phật giáo giúp người Mỹ giải quyết các vấn đề sức khỏe tinh thần”. Chi tiết như thế nào, bạn đọc theo dõi tiếp trên trang Văn hóa.

- Phật học: bài giảng của HT.Thích Trí Quảng Mối liên hệ giữa kinh Nguyên Thủy và kinh Hoa Nghiêm (tiếp theo GN 993); Pháp hành bố thí (tác giả Phan Minh Đức).

Suy nghiệm lời Phật, ĐĐ.Quảng Tánh chủ biên giới thiệu Pháp lành không buông lungCuộc sống nhiệm mầu: Giặt đồ cũng là một pháp tu (tác giả Minh Đăng).

- Truyện ngắn hay: Người lạ ghé nhà (tác giả Vũ Thị Huyền Trang).

Trang Tuổi trẻ đăng bài “Nhận diện thần tượng trong giới trẻ” của Mỹ Ngân, phần nào giúp phụ huynh, bạn trẻ nhận biết được đâu là thần tượng giúp mình thay đổi tích cực. Theo đó, phần lớn các ý kiến chung cho rằng: “Cần thẳng tay loại bỏ những hình ảnh không tốt và giới trẻ nên định hình lại việc thần tượng đúng chuẩn”.

 “Nơi người nghèo được điều trị bệnh miễn phí” (tác giả Kiều Tước Nguyên) là bài viết về: “phòng thuốc Nam tại Phước Thiện (tại khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) từ lâu đã trở thành địa chỉ nhân đạo giúp cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được khám, châm cứu và nhận thuốc Nam miễn phí để vượt qua cơn đau bệnh”.

Nhân quả là quy luật khách quan - vấn đề sẽ được Tổ Tư vấn báo Giác Ngộ trả lời ở tr.27.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc khác trên chuyên trang Thời sự, Quốc tế

Kính mời bạn đọc quan tâm theo dõi!

ĐT BÁO GIÁC NG NĂM 2019

Kính mi chư tôn đc, quý Pht t, đc gi đăng ký Báo Giác Ng năm 2019:

- Tun báo thường: 12.800 đ/cun; Tun báo đc bit Xuân K Hi: 27.000đ/cun; Tun báo đc bit Kính mng Pht đn, Vu lan - Báo hiếu, Vía Đc B-tát Quán Thế Âm: 24.000đ/cun

- Nguyt san thường: 14.000 đ/cun; Nguyt san đc bit (Xuân K Hi, Kính mng Pht đn, Vu lan - Báo hiếu): 17.000 đ/cun

- Tun báo: quý I: 180.600đ, quý II: 177.600đ, quý III: 177.600đ, quý IV: 177.600đ

- Tun báo trn năm: 713.400đ

- Nguyt san: quý I: 45.000đ, quý II: 45.000đ, quý III: 45.000đ, quý IV: 42.000đ

- Nguyt san trn năm: 177.000đ

Tun báo và nguyt san trn năm: 890.400 đ

Quý đc gi đăng ký báo dài hn trc tiếp ti tòa son, các n phm tun báo và nguyt san s được chuyn giao đến đa ch đt báo tính theo giá bìa, không ph thu thêm bt kỳ chi phí nào khác.

Tin đt mua báo xin np trc tiếp hoc gi qua đường bưu đin đến: Báo Giác Ng, 85 Nguyn Đình Chiu, P.6, Q.3, TP.H Chí Minh. Hoc chuyn tin vào tài khon BÁO GIÁC NG 114 00000 6093 Ngân hàng Công Thương, CN3 (xin ghi rõ đa ch và s đin thoi đ d liên lc)

Mi thc mc vui lòng liên h: 028.39 300 675 – 39 306 982. Đường dây nóng Phòng phát hành: 0909 078 675 - Email: pphgiacngo@gmail.com.

BAN PHÁT HÀNH

Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày