Giải thưởng Sách Việt Nam năm 2010: 2 ấn phẩm Phật giáo đoạt 3 giải vàng

Hội Xuất bản Việt Nam vừa họp báo công bố kết quả bình xét giải thưởng sách năm 2010. Sau 4 tháng bình xét, Ban Giám khảo “Giải thưởng sách Việt Nam năm 2010” đã trao giải cho 86 cuốn sách hay và trình bày đẹp nhất bao gồm:

- Sách hay

Có 8 giải vàng, 11 giải bạc, 16 giải đồng, 7 giải khuyến khích.

- Sách đẹp

Có 4 giải vàng, 8 giải bạc, 13 giải đồng, 15 giải khuyến khích.

Giải bìa đẹp có 4 giải.

Hai ấn phẩm nghiên cứu về Phật giáo đã đoạt 3 giải vàng là:

anpham-1.gif

1. Chùa Việt Nam.Tác giả: Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự, Phạm Ngọc Long. Biên tập Lê Văn Lan - Nguyễn Duy Chiếm. Bìa và trình bày Lê Văn Thao. Nhà Xuất bản Thế Giới, 2009. Đoạt liền 2 giải vàng vừa là sách hay, vừa là sách đẹp.

2. Bí mật phía sau nhục thân của các vị thiền sư. Tác giả: Nguyễn Lân Cường. Biên tập: Nguyễn Duy Chiếm. Nhà Xuất bản Thế Giới, 2009. Đoạt giải vàng sách hay.

anpham-2.gif

So với năm 2009, năm nay số lượng sách đoạt giải vàng tăng mạnh. Chất lượng cũng được nâng lên rõ rệt. Những cuốn sách đề nghị đoạt giải vàng đều có giá trị lý luận khoa học, thực tiễn cao, là những công trình nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn công phu, có nhiều nét mới mang tính sáng tạo, đặc biệt, đã có những cuốn sách đoạt liền 2 giải vàng vừa là sách hay vừa là trình bày đẹp là Tập bản đồ Lịch sử - Địa lý THCS của Nhà Xuất bản Giáo Dục Việt Nam và cuốn Chùa Việt Nam của Nhà Xuất bản Thế Giới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày