Gói bánh chưng chuẩn bị Tết sớm đến người nghèo ở Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận)

Ni sư Thích nữ Huệ Đức đang gói bánh chưng Tết với lá dong phong vị Bắc
Ni sư Thích nữ Huệ Đức đang gói bánh chưng Tết với lá dong phong vị Bắc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24 tháng Chạp (15-1), Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) do Ni sư Thích nữ Huệ Đức, trụ trì chùa đã tổ chức cho chư Ni và Phật tử gói bánh chưng để chuẩn bị làm quà Tết cho Phật tử, người nghèo.
Chư Ni Quan Âm tu viện đã vây quần bên nhau cùng gói hơn 2.500 bánh chưng lá dong xanh chay

Chư Ni Quan Âm tu viện đã vây quần bên nhau cùng gói hơn 2.500 bánh chưng lá dong xanh chay

Theo đó, chư Ni và các Phật tử Quan Âm tu viện đã vây quần bên nhau cùng gói hơn 2.500 bánh chưng xanh chay mang phong vị Bắc mừng Xuân Quý Mão - 2023 sắp đến.

Gói bánh chưng chay là truyền thống hàng năm của Quan Âm tu viện được duy trì từ thời cố Ni trưởng Thích nữ Như Giác, viện chủ Quan Âm tu viện mỗi dịp xuân về. Tiếp nối truyền thống đó, năm nay, Ni sư Thích nữ Huệ Đức cùng Ni chúng, Phật tử gói bánh chưng mừng xuân.

Không khí Tết ở đây lan tỏa bởi sự hoan hỷ từ việc thiện lành và hân hoan ngày xuân đầy khí thế tươi mới sau những một năm tạm ngưng các hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Lá dông

Lá dông

Không khí Tết ở đây lan tỏa bởi sự hoan hỷ từ việc thiện lành

Không khí Tết ở đây lan tỏa bởi sự hoan hỷ từ việc thiện lành

Và, không khí ngày xuân đầy khí thế tươi mới sau những ngày tháng của đại dịch

Và, không khí ngày xuân đầy khí thế tươi mới sau những ngày tháng của đại dịch

Từng khuôn bánh mang phong vị Bắc ở ngôi chùa ở Sài Gòn - TP.HCM

Từng khuôn bánh mang phong vị Bắc ở ngôi chùa ở Sài Gòn - TP.HCM

Bánh chưng lá dong và lạt buộc ruột tre

Bánh chưng lá dong và lạt buộc ruột tre

Thành phẩm là những chiếc bánh chưng xinh xinh

Thành phẩm là những chiếc bánh chưng xinh xinh

Những ngày cuối Chạp, không khí ở chùa cũng tràn ngập xuân sang...

Những ngày cuối Chạp, không khí ở chùa cũng tràn ngập xuân sang...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Là Phật tử, chúng ta không nên biến căn tính cá nhân thành một bức tường ngăn cách mình với những người không phải là Phật tử. Thay vào đó, ta có thể xem đó như lời nhắc nhở bản thân rằng mình đang học và thực hành giáo pháp của Đức Phật

Vượt qua mọi căn tính để trở thành người Phật tử thực sự

GNO - Căn tính là những dấu vết tạm thời mà ta mang theo trên đường đời và chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp ta trở nên cởi mở hơn với chính mình và với thế giới. Khi tự xưng mình là một “Phật tử” không phải để dựng lên bức tường ngăn cách, mà là để học cách nhìn mọi người bằng con mắt từ bi và hiểu biết.

Thông tin hàng ngày