Hà Nam, Ninh Thuận, Thái Bình mừng Vía Bồ-tát

GNO - Dưới đây là những ghi nhận của CTV Giác Ngộ online về lễ vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm ở Hà Nam, Ninh Thuận, Thái Bình...

>> Các chùa ở các tỉnh, thành tổ chức Vía Đức Quan Âm
>> Lễ Vía Đức Quan Âm tại đèo Rù Rì
>> Lễ chính thức Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn

HÀ NAM: Chùa Ninh Tảo tổ chức lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát

Tối 19-2-Ất Mùi (7-4-2015), ĐĐ.Thích Đạo Duyệt, trụ trì chùa Ninh Tảo (thôn Ninh Tảo, xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) cùng hơn 1.000 Phật tử trong và ngoài tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát đản sanh.

DSC_0445.jpg
Lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm chùa Ninh Tảo có đông Phật tử tham dự - Ảnh: Quang Trọng


Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ.Thích Đạo Duyệt cùng các Phật tử hành trì, lễ lạy Ngũ bách danh Quán Thế Âm để xưng tán công hạnh của Bồ-tát “cứu khổ ban vui” cho toàn thể chúng sanh.

Dù thời khóa lễ lạy diễn ra vào buổi tối nhưng vẫn có rất đông Phật tử tham dự. Đại đức trụ trì xướng lễ, lạy 500 danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm và đại chúng họa theo hồng danh “Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ-tát”.

Sau gần ba giờ đồng hồ trang nghiêm lễ lạy, khóa lễ đã thành tựu trong tinh thần nhất tâm tín kính của toàn thể chúng hội.

* Trước đó, lúc 14 giờ cùng ngày, Đại đức trụ trì chùa Ninh Tảo đã  tổ chức lễ truyền thọ Tam quy cho gần 100 thiện nam tín nữ về chùa tu học.
-nh 1.jpg
Thiện tín nam nữ quy y, nghe giảng về ý nghĩa Tam quy ngũ giới

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Đạo Duyệt đã giảng giải chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu về ý nghĩa quy y, lợi ích của việc hành trì năm giới, được xem là năm nguyên tắc đạo đức căn bản của người Phật tử. "Quy y Tam bảo chính là phát nguyện quay về nương tựa vào hình ảnh trong sáng, thánh thiện được thể hiện qua đời sống Đức Thế tôn. Người Phật tử biết có chỗ tâm linh để về, có con đường đạo đức noi theo học tập ứng dụng trong cuộc sống" - Đại đức nói.

Quang Trọng

NINH THUẬN: 300 Phật tử dự khóa tu Một ngày thiền tập

Sáng 7-4 (19-2-Ất Mùi), đông đảo Phật tử thuộc ba tỉnh Khánh Hoà, Bình Thuận, Ninh Thuận đã vân tập về tại thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ (Phan Rang, NinhThuận) tham dự khoá tu “Một ngày thiền tập”.

Chứng minh khóa tu có TT.Thích Thông Huệ, UV Ban Hoằng pháp T.Ư, trụ trì thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ và TT.Thích Thông Không, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Vũng Tàu cùng chư tôn đức Tăng.

Dieu Tuyet.jpg


300 thiền sinh dự khóa tu "Một ngày thiền tập" nhân vía Bồ-tát Quán Thế Âm

Hơn 300 thiền sinh thuộc Đạo tràng Trúc Lâm Viên Giác (Nha Trang, Khánh Hoà), Đạo tràng Trúc Lâm Chánh Pháp (Diên Khánh, Khánh Hoà), Đạo tràng Trúc Lâm Sen Hồng (Phan Rang, Ninh Thuận), Đạo tràng Trúc Lâm Phật Hiền và Đạo tràng Trúc Lâm Tường Vân (Phan Rí, Bình Thuận), Đạo tràng Trúc Lâm Giác Tâm (Phan Thiết, Bình Thuận) cùng đông đảo Phật tử xa gần trong và ngoài tỉnh cùng tham dự.

Buổi sáng, khoá tu bắt đầu bằng nghi thức sám hối sáu căn, 8giờ30 toạ thiền, 9giờ30 thuyết pháp, 10giờ30 lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm, 11giờ dùng cơm chánh niệm.

Buổi chiều, 13giờ30 toạ thiền, 14giờ30 thuyết pháp, 15giờ pháp đàm và cảm tạ, 16giờ hoàn mãn.

Mỗi thiền sinh đã có những phút giây trở về ngôi nhà tâm linh, soi lại vườn tâm của chính mình để có được khoảng lặng thiêng liêng qua giờ toạ thiền, qua hai pháp thoại “Tu là chuyển nghịch cảnh thành thuận cảnh” và “Thâm ý qua hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm” do TT.Thích Thông Không và TT.Thích Thông Huệ thuyết giảng.

Diệu Tuyết - Tâm Chiếu Lý


THÁI BÌNH: Một số chùa tổ chức lễ vía Quan Thế Âm Bồ tát

Một số chùa ở Thái Bình đã tổ chức lễ vía, hoa đăng mừng khánh đản Bồ-tát Quan Thế Âm trong các ngày 7, 8-4-2015 (19, 20-2-Ất Mùi).

* Chùa Từ Vân (Bách Thuận, Vũ Thư) đã tổ chức khóa tu Một ngày an lạc nhân Vía Bồ-tát Quán Thế Âm. Đại chúng đã tụng kinh Phổ Môn nguyện cầu cho quốc thái dân an, nhân dân lạc nghiệp, nhiễu tôn ảnh Bồ-tát.

1 (10).jpg


Phật tử chùa Từ Vân nghe pháp, chủ đề “Tu tập theo hạnh nguyện Bồ-tát Quan Thế Âm”

Sư thầy Thích Đàm An, trụ trì chùa Từ Vân; TT.Thích Thanh Định, trụ trì chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) đã quang lâm đạo tràng và có thời pháp thoại với chủ đề “Tu tập theo hạnh nguyện Bồ-tát Quan Thế Âm”.

Thượng tọa khuyên Phật tử cần tu tập hạnh nhẫn nhục, bố thí, xả bỏ, bớt tham lam, sân hận, si mê,… mọi người sống yêu thương, chia sẻ, nhường nhịn nhau để cuộc sống này thêm tình người, xóa đi phiền lụy, đau thương.

* Ngày 8-4-2015 (20-2-Ất Mùi), gần 300 Phật tử đạo tràng Mai Tâm Tĩnh đã về chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) dự khóa tu một ngày.

2 (4).JPG


Ảnh: Nhuận Nguyện

Trong buổi sáng, đại chúng đã được nghe thời pháp thoại từ Thượng tọa trụ trì (ảnh). Thông qua hạnh nguyện của Bồ-tát Quan Thế Âm, Thượng tọa đã chia sẻ với các Phật tử về hạnh nhẫn nhục, từ bi, hỷ xả.

Trong buổi chiều, đại chúng đã cùng xướng niệm Ngũ bách danh để tưởng niệm công hạnh của Bồ-tát, tụng Đại Bi, Thập chú - nguyện cầu cho thế giới hòa bình, đạo pháp trường tồn, nhân dân an lạc.

* Tối 20-2-Ất Mùi, chùa Phúc Minh (La Nguyễn, Minh Quang, Vũ Thư) đã tổ chức đêm hội hoa đăng, kính mừng Khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm. Đây cũng là dịp nhà chùa tưởng niệm ngày húy nhật Giác linh sư Tổ chùa Phúc Minh - người đã có công tiếp nối và giữ gìn ngôi chùa Phúc Minh và mở mối đạo cho bà con Phật tử.

3 (34).JPG


Lắng lòng đêm hoa đăng tại chùa Phúc Minh

Ban đạo từ tại buổi lễ, TT.Thích Thanh Định, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chứng minh buổi lễ đã nhấn mạnh ý nghĩa của đêm hội hoa đăng. Theo Thượng tọa, hoa đăng, thắp nến có nghĩa là thắp lên trong tâm mỗi người ánh sáng từ bi, trí tuệ, thương yêu của chư Phật.

Thượng tọa chia sẻ, thắp nến cũng là để Phật tử chúng ta tri ân và báo ân chư Phật, chư Tổ mà người có công lớn nhất đối với ngôi chùa Phúc Minh - đó là cố Sư ông Thích Minh Minh. Muốn đền ân và báo ân, không gì thiết thực hơn đó là tu sửa tâm, sống yêu thương, xả bỏ, vị tha, làm mọi việc thiện ích giúp đỡ mọi người...

Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1306 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tùy duyên niệm Phật

GNO - ...Tôi xem trên mạng thấy có vị giảng rằng, nếu đã tu theo pháp môn Niệm Phật thì nên chuyên tâm nhất niệm và nhất là không nên kết hợp trì chú, tụng kinh khác một cách hỗn tạp. Bởi hành trì như vậy sẽ bị phân tâm, không có kết quả.

Thông tin hàng ngày