Hà Nội: Khai giảng lớp Bồi dưỡng Dịch thuật nâng cao

GNO - Viện Trần Nhân Tông , Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc Gia Hà Nội) ngày 25-11 đã phối hợp với Trung tâm Biên phiên dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế Vĩnh Nghiêm Tùng Thư tổ chức lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng dịch thuật nâng cao tại Viện (cơ sở Mỹ Đình, ngõ 33 Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 1, Hà Nội) ở cho 88 học viên chính thức và 20 học viên dự thính, là Tăng Ni, Phật tử miền Bắc.

bienphiendich.jpg


Chụp ảnh lưu niệm sau lễ khai giảng

PGS.TS.Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQG Hà Nội, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông; PGS.TS.Lại Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông; ĐĐ.Thích Quảng Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Biên phiên dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế Vĩnh Nghiêm Tùng Thư (Trung tâm Biên phiên dịch) và chư Tăng Ni trong Ban lãnh đạo Trung tâm; TS.Phạm Văn Tuấn và giảng viên, học viên lớp học tham dự.

Tại buổi lễ, ông Lê Anh Xuân, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Viện Trần Nhân Tông công bố quyết định mở lớp học Bồi dưỡng dịch thuật nâng cao.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn và ĐĐ.Thích Quảng Lâm phát biểu ý kiến, nói mong muốn của Viện Trần Nhân Tông và Trung tâm trong việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển ngành Dịch thuật Phật giáo tại Việt Nam.

Đại diện Ban chủ nhiệm lớp học, ĐĐ.Thích Quảng Đại và TS.Nguyễn Thị Vĩnh Bình đã giới thiệu đến các học viên chương trình học trong 2 năm, từ năm 2020 - 2022 cùng kế hoạch đào tạo, nội quy lớp học.

Được biết, các học viên tham gia lớp học này sẽ được đài thọ 100% chi phí học, ăn nghỉ tại chùa Long Hưng, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội trong 2 năm. Sau khi kết thúc niên học, dựa vào kết quả học tập, học viên sẽ được cử đi đào tạo tại nước ngoài để nâng cao kinh nghiệm trong ngành dịch thuật hoặc tham gia làm việc trực tiếp tại Trung tâm Biên phiên dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế.

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, học viên và khách mời đã về chùa Long Hưng tham dự chương trình giao lưu gặp mặt, nghe phổ biến các quy định tại khu nội trú trong quá trình học tập và tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày