Hà Nội: PG Q.Tây Hồ sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm

GNO - Hôm nay, 10-7-2015, tại chùa Trấn Quốc (Hà Nội), BTS GHPGVN Q.Tây Hồ tổ chức hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015

tay ho 1.jpg
Quang cảnh hội nghị sơ kết Phật sự PG Q.Tây Hồ

Tham dự buổi lễ có HT.Thích Thanh Nhã, Phó BTS GHPGVN TP.Hà Nội; TT.Thích Nguyên Hạnh, Phó BTS GHPGVN Q.Tây Hồ cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN Q.Tây Hồ, trụ trì các tổ đình, tự viện trong toàn quận. Về phía lãnh đạo địa phương có ông Phạm Tuấn Diếp, Chủ tịch UBMTTQVN Q.Tây Hồ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành địa phương và chính quyền sở tại cùng về tham dự.HT.Thích Thanh Nhã phát biểu khai mạc, đánh giá, trong 6 tháng vừa qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực BTS GHPGVN TP.Hà Nội, sự quan tâm giúp đỡ của Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN và các ban ngành Q.Tây Hồ, Tăng Ni, Phật tử Q.Tây Hồ đã đoàn kết, hòa hợp thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hà Nội cũng như chương trình kế hoạch mà BTS đã đề ra.Phật giáo Q.Tây Hồ hiện có 18 ngôi chùa tọa lạc trên 8 phường với trên 50 vị Tăng Ni, trong đó 16/18 chùa đã có các vị trụ trì và kiêm nhiệm. Nhiều chùa tọa lạc chung quanh Hồ Tây là những di tích lịch sử nổi tiếng trong và ngoài nước.Sáu tháng qua, các cơ sở tự viện thực hiện đúng phương châm của Giáo hội, chấp hành nghiêm túc mọi quy định pháp luật hiện hành; tích cực tham gia phong trào xây dựng chùa tinh tiến, phấn đấu cùng với nhân dân thủ đô xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư”...Với truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, Tăng Ni, Phật tử Q.Tây Hồ đã và sẽ tinh tiến hơn nữa để hoàn thiện tự thân, hòa hợp, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, tham gia vào các hoạt động lợi đạo ích đời, góp phần vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc - xứng đáng với truyền thống “hộ quốc an dân” ngàn đời của Phật giáo Việt Nam.
tay ho 3.jpg

tay ho 2.jpg
Buổi lễ diễn ra với phần báo cáo Phật sự 6 tháng đầu năm và thông qua kế hoạch 6 tháng cuối năm

Công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2015 được đề ra tại hội nghị có: thực hiện tốt Hiến chương, Nội quy Tăng sự của GHPGVN. Đặc biệt, phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên, đẩy mạnh các hoạt động Phật sự. Vận động Tăng Ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức tốt lễ Vu lan ở các chùa trong quận.Ngoài ra, BTS GHPGVN Q.Tây Hồ tích cực kết hợp cùng các cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng trong năm. Tham gia nhiều hơn nữa công tác xã hội, từ thiện nhân đạo, góp phần cùng nhân dân trong quận nói riêng, thủ đô nói chung, xoá đói giảm nghèo, phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta, đúng với giáo lý của đạo Phật lấy từ bi - hỷ xả làm tôn chỉ, mang lại niềm vui cho những người già cả neo đơn và những nạn nhân chất độc da cam, các cháu mồ côi tàn tật khó khăn...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày