Hà Nội: Phái đoàn tân Đại sứ Pakistan đến thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thượng tọa Thích Đức Thiện trao tặng tôn tượng Đức Phật đến Đại sứ Kohdayar Marri
Thượng tọa Thích Đức Thiện trao tặng tôn tượng Đức Phật đến Đại sứ Kohdayar Marri
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 19-8,  tân Đại sứ Pakistan tại Việt Nam cùng phái đoàn đến chùa Quán Sứ - Trụ sở T.Ư GHPGVN thăm, vấn an chư tôn đức GHPGVN.

Thượng tọa Thích Đức Thiện tiếp Đại sứ Kohdayar Marri tại chùa Quán Sứ

Thượng tọa Thích Đức Thiện tiếp Đại sứ Kohdayar Marri tại chùa Quán Sứ

Đón tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Huận, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng I T.Ư và chư tôn đức, cư sĩ Văn phòng I T.Ư.

Tại buổi gặp gỡ thân mật, Đại sứ Kohdayar Marri thông tin việc ông được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam, bày tỏ mong muốn nhiệm kỳ của mình sẽ góp phần vào việc tăng cường tình hữu nghị hai nước Pakistan và Việt Nam.

Đại sứ Kohdayar Marii thay mặt Nhà nước và nhân dân Pakistan thăm hỏi, chúc sức khỏe đến chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa lãnh đạo GHPGVN.

Ngài Đại sứ trao quà lưu niệm đến Thượng tọa Thích Đức Thiện

Ngài Đại sứ trao quà lưu niệm đến Thượng tọa Thích Đức Thiện

Đáp từ, Thượng tọa Thích Đức Thiện bày tỏ hoan hỷ, trên tinh thần hữu nghị, hy vọng phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia cùng hướng đến một thế giới hòa bình, thịnh vượng trong thời hội nhập toàn cầu hiện nay.

Dịp này, Thượng tọa có lời chúc an lành đến tân Đại sứ và cầu Phật gia hộ cho Đại sứ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác tại Việt Nam.

Hai bên đã trao tặng quà lưu niệm trong không khí thân mật, hữu nghị đầy đạo vị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày