Hà Nội: Đoàn Đại sứ quán Thái Lan lễ Phật và cầu an tại chùa Quán Sứ

Chư Tăng chùa Quán Sứ cử hành khóa lễ cùng phái đoàn Đại Sứ quán Thái Lan tại Việt Nam
Chư Tăng chùa Quán Sứ cử hành khóa lễ cùng phái đoàn Đại Sứ quán Thái Lan tại Việt Nam
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-6, nhân khánh tiết năm thứ 72 của Quốc vương Thái Lan Rama X (Maha Vajiralongkorn), đoàn Đại Sứ quán Thái Lan do bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến lễ Phật, cầu an tại chánh điện chùa Quán Sứ - Trụ sở T.Ư GHPGVN.
Phái đoàn cúng dường chư tôn đức tại lễ cầu an - chùa Quán Sứ

Phái đoàn cúng dường chư tôn đức tại lễ cầu an - chùa Quán Sứ

Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; Thượng tọa Thích Minh Tuân, Giảng sư trường hạ Tùng Lâm Quán Sứ cùng chư tôn đức Tăng Ni trường hạ; ông Nguyễn Viết Loan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, nguyên Phó Vụ trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, cùng thành viên đoàn.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã tụng kinh chúc mừng sinh nhật lần thứ 72 của Quốc vương Thái Lan Rama X (Maha Vajiralongkorn),

Thượng tọa Thích Thanh Huân trì niệm, chúc Phúc cho Quốc Vương Thái Lan và thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay theo truyền thống của Thái Lan để cầu bình an, cát tường và may mắn cho toàn thể phái đoàn tới tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

GNO - Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligent). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Hòa thượng Bodhi trong lần tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20 tại TP.HCM, Việt Nam, tháng 5-2025

Thách thức của Tăng đoàn Phật giáo trong thời đại ngày nay

GNO - Sự chuyển đổi sang một xã hội “thông tin” chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa Tăng đoàn và cư sĩ, và điều đó sẽ thách thức Tăng đoàn phải tìm ra những giải pháp mới mẻ để đảm bảo sự gắn bó và hòa nhập của Chánh pháp với đời sống xã hội.

Thông tin hàng ngày