Hải Phòng: Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều qua, 21-7, tại chùa Nam Hải, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và hoạch định phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, chủ tọa hội nghị; tham dự có chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; đại diện Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện; đại diện các hành giả đang cấm túc an cư tại hạ trường chùa Nam Hải.

Tham dự hội nghị còn có sự hiện diện của ông Dương Ngọc Anh, Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ TP.Hải Phòng; ông Nguyễn Anh Tú, Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc - Ban Dân vận Thành ủy, cùng các ông bà đại diện cho phòng An ninh Nội địa, Công an TP.Hải Phòng.

Thượng tọa Thích Tục Minh đọc dự thảo báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm
Thượng tọa Thích Tục Minh đọc dự thảo báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Tục Minh, Chánh Văn phòng Ban Trị sự đã đọc dự thảo báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực Ban Trị sự đã công bố bổ nhiệm trụ trì cho 7 vị Tăng Ni, khai trừ ra khỏi GHPGVN TP.Hải Phòng 1 vị Tỳ-kheo do vi phạm pháp luật và giới luật; khởi công xây dựng, khánh thành và đúc đại hồng chung một số chùa trên địa bàn TP; tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và chuẩn bị tốt công tác tổ chức khóa hậu An cư kiết hạ tại hạ trường chùa Nam Hải - Trụ sở Ban Trị sự.

Chư Tăng Ni tham dự hội nghị
Chư Tăng Ni tham dự hội nghị

Thành phố hiện có 619 ngôi chùa, trong đó 305 ngôi chùa đã có quyết định giao đất của UBND TP.Hải Phòng; 33 ngôi chùa được nhà nước xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, 127 ngôi chùa được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa, Di tích lịch sử kháng chiến cấp TP.

Xác định Hoằng pháp là công tác trọng yếu, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Trị sự đã kết hợp với các chùa, tổ đình mở các lớp giáo lý, khóa tu; công tác Từ thiện xã hội thực hiện được trong 6 tháng đầu năm là 12,5 tỷ đồng; công tác Nghi lễ, Văn hóa, Giáo dục, Thông tin truyền thông, Hướng dẫn Phật tử dần đi vào ổn định và phát triển.

Thay mặt Thường trực Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu tham dự hội nghị, thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2023.

Chư Tăng phát biểu đóng góp ý kiến
Chư Tăng phát biểu đóng góp ý kiến

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Ngọc Anh, Trưởng ban Tôn giáo TP.Hải Phòng đã hoan nghênh những thành tựu trong công tác Phật sự mà Phật giáo thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời ông cũng đóng góp một số ý kiến thiết thực cho phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm.

Dịp này, thực hiện chỉ đạo của T.Ư GHPGVN, hội nghị cũng đã đưa ra thảo luận và lấy ý kiến về việc bổ sung cho dự thảo Quy chế hoạt động Ban Quản trị tự viện của GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng phát biểu đúc kết hội nghị
Hòa thượng Thích Quảng Tùng phát biểu đúc kết hội nghị

Tổng kết hội nghị, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã tán thán những thành tựu mà tập thể Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn thành phố chung tay thực hiện. Bên cạnh đó, Hòa thượng mong muốn trong thời gian tới, Phật giáo thành phố sẽ nhận thêm nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp chính quyền, các cơ quan, ban ngành để càng thắt chặt hơn nữa sự gắn kết trong ngôi nhà đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Nguyên HIếu/BGN

Quảng Trị: Sẵn sàng đón tiếp 600 đại biểu về tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh lần I, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Những ngày qua, mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực, hiện mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã giảm, nước lũ đang rút dần, công tác chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được Ban Trị sự khẩn trương hoàn thiện, dự kiến đón tiếp 600 đại biểu về tham dự.
Giây phút xúc động - Cường (Cu Lỳ) gặp lại mẹ sau 30 năm xa cách - Ảnh: NCHCCCL

Bữa cơm đoàn tụ sau 30 năm lưu lạc

GNO - Ba mươi năm sống không giấy tờ, không mái nhà và không biết chính xác mình là ai, Cu Lỳ vẫn giữ một ước nguyện giản dị: được ăn bữa cơm có mẹ, có anh chị em.

Thông tin hàng ngày