Hàn Quốc: Khai mạc khóa tu lần thứ 14 với chủ đề “Kiến tạo bình an”

Hơn 500 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc về chùa Hải Tinh (TP.Gimhae) tham dự khóa tu "Kiến tạo bình an"
Hơn 500 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc về chùa Hải Tinh (TP.Gimhae) tham dự khóa tu "Kiến tạo bình an"
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-4, vào lúc 9 giờ, Lễ khai mạc khóa tu học lần thứ 14 với chủ đề “Kiến tạo bình an” dành cho các thiện nam, tín nữ, Phật tử người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc đã diễn ra tại chùa Hải Tinh (TP.Gimhae, Hàn Quốc).
Niêm hương, đảnh lễ Tam bảo
Niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ khai mạc có Hòa thượng Kim Worl Do, trụ trì chùa Hải Tinh (Hàn Quốc); Hòa thượng Sun Min Hae, trụ trì chùa Ngọa Long (Hàn Quốc); Thượng tọa Thích Thiện Thuận, trụ trì Viện Chuyên Tu (Việt Nam), Trưởng ban Tổ chức khóa tu; chư tôn đức Tăng Ni; ông Jo Jong Hyun, ông Kim Chang Soo, đồng Ủy viên Hội đồng TP.Gimhae; ông Kim Seong Woo, Hội trưởng Hội Phật tử chùa Hải Tinh; các thành viên trong Ban Quản trị chùa Hải Tinh và hơn 500 hành giả tham dự khóa tu.

Thượng tọa Thích Thiện Thuận phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Thiện Thuận phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thiện Thuận chia sẻ mong rằng khóa tu sẽ giúp những người Việt xa xứ có thể nương tựa vào Chánh pháp, chuyển hóa những khổ đau để cuộc sống của mình được bình an, hạnh phúc hơn.

Hòa thượng trụ trì chùa Hải Tinh phát biểu
Hòa thượng trụ trì chùa Hải Tinh phát biểu

Hòa thượng Worl Do, trụ trì chùa Hải Tinh cũng đã có lời phát biểu, mong rằng các Phật tử dù bận rộn cũng cố gắng dành thời gian tu tập để kiến tạo một cuộc sống an vui. "Hãy xem chùa Hải Tinh như là ngôi chùa quê hương của quý vị", Hòa thượng trụ trì nhắn gửi.

Phật tử Thiện Hải, đại diện cho các hành giả tham gia khóa tu, đã đối trước chư Tăng dâng lời tác bạch, phát nguyện tinh tấn tu tập theo sự dẫn dắt của chư tôn đức.

Hành giả tham dự khóa tu
Hành giả tham dự khóa tu

Phát biểu tại buổi lễ ông Cho Jung Hyun, Ủy viên Hội đồng TP.Gimhae bày tỏ niềm xúc động khi thấy đông đảo người Việt Nam tại Hàn Quốc về chùa tham dự khóa tu. "Tôi chúc khóa tu thành công tốt đẹp và bản thân tôi cũng sẽ cố gắng tu tập tinh tấn hơn, làm nhiều việc có ích hơn, nhằm góp phần giúp đỡ cho cộng đồng người Việt Nam tại Gimhae”, ông Cho Jung Hyun chia sẻ.

Thượng tọa Thích Thiện Thuận tặng quà lưu niệm đến ông Cho Jung Hyun
Thượng tọa Thích Thiện Thuận tặng quà lưu niệm đến ông Cho Jung Hyun

Dịp này, Thượng tọa Trưởng ban Tổ chức khoá tu đã dâng tặng những món quà tinh thần đến chư vị Hòa thượng, các vị lãnh đạo thành phố và Ban Quản trị chùa Hải Tinh; các Phật tử có nhiều đóng góp cho đạo tràng Viện Chuyên Tu tại Hàn Quốc cũng được nhận Bằng tuyên dương công đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và Hòa thượng Thích Thiện Pháp thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày