Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024
Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.
Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tham luận tại phiên hội thảo chủ đề “Hòa hợp tôn giáo và hiểu biết lẫn nhau của các nền văn minh”

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tham luận tại phiên hội thảo chủ đề “Hòa hợp tôn giáo và hiểu biết lẫn nhau của các nền văn minh”

Tham gia đoàn GHPGVN còn có Thượng tọa Thích Giải Hiền và Đại đức Thích An Đạt, Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư.

Được biết, Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao bắt đầu từ 2001 do Trung Quốc khởi xướng là một diễn đàn kinh tế quốc tế dành cho các nhà lãnh đạo Chính phủ, doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu của các nước châu Á cũng như các châu lục khác, nhằm chia sẻ tầm nhìn về mọi vấn đề trong khu vực và trên thế giới. Từ năm 2015, diễn đàn bắt đầu có nội dung đối thoại giữa các nền văn minh và các tôn giáo.

Hội nghị năm nay có sự tham dự của 10 nguyên thủ là Tổng thống, Thủ tướng các quốc gia; Chủ tịch Diễn đàn BFA - ngài Ban Ki-moon và hơn 2.000 đại biểu đến từ hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có đại biểu Phật giáo của Nepal, Sri Lanca, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc diễn đàn với chủ đề “Châu Á và thế giới: Thách thức chung, trách nhiệm chung”, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế kêu gọi các nước châu Á đoàn kết vượt qua thách thức, chia sẻ trách nhiệm, cùng một hướng đi nhằm đem lại lợi ích chung.

Phiên hội thảo “Hòa hợp tôn giáo và hiểu biết lẫn nhau của các nền văn minh” có sự tham dự của nhiều đại biểu

Phiên hội thảo “Hòa hợp tôn giáo và hiểu biết lẫn nhau của các nền văn minh” có sự tham dự của nhiều đại biểu

Trong khuôn khổ chương trình, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã có bài phát biểu tại phiên hội thảo chủ đề “Hòa hợp tôn giáo và hiểu biết lẫn nhau của các nền văn minh”. Theo đó, Thượng tọa Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN đã chia sẻ mối quan hệ lịch sử giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Quốc qua các dòng thiền có cùng chung tổ đình, chốn tổ và các vị Tổ sư.

Thượng tọa cũng bày tỏ, GHPGVN xem việc tăng cường giao lưu, hợp tác với Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc là một trong những hoạt động đối ngoại hàng đầu; đồng thời đưa ra chương trình thiết lập mối liên hệ giao lưu khăng khít giữa các chùa, tổ đình và chung tay bảo tồn giá trị di sản Phật giáo chung nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước vì hạnh phúc cho nhân dân và hòa bình cho nhân loại.

Một số hình ảnh ghi nhận tại phiên hội thảo chủ đề “Hòa hợp tôn giáo và hiểu biết lẫn nhau của các nền văn minh”:

Hòa thượng Diễn Giác, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc phát biểu tại phiên hội thảo

Hòa thượng Diễn Giác, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc phát biểu tại phiên hội thảo

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Đại diện Phật giáo Nhật Bản phát biểu

Đại diện Phật giáo Nhật Bản phát biểu

Thượng tọa Thích Đức Thiện gặp gỡ và trao đổi Phật sự với chư tôn giáo phẩm đến từ nhiều quốc gia, khu vực nhân dịp tham dự diễn đàn

Thượng tọa Thích Đức Thiện gặp gỡ và trao đổi Phật sự với chư tôn giáo phẩm đến từ nhiều quốc gia, khu vực nhân dịp tham dự diễn đàn

Đoàn đại biểu GHPGVN tham dự diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024
Đoàn đại biểu GHPGVN tham dự diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày