(
Bức tranh “Thế giới trong thai mẹ” được trưng bày tại bảo tàng Metropolitan,
Mandala có nguồn gốc ở Ấn Độ và được truyền đến Nhật Bản từ Trung Quốc vào đầu thế kỷ thứ chín, cùng với sự ra đời của Kim cương thừa Phật giáo. Tại Nhật Bản, một số trường phái Phật giáo bí truyền rất phát triển được gọi chung là Mikkyo, hay những lời dạy bí mật. Sinead Kehoe, trợ lý phụ trách khoa Nghệ thuật Châu Á của bảo tàng Met, giải thích rằng các nguyên bản Trung Quốc đầu tiên đã biến mất từ lâu, nghệ thuật Mandala Nhật Bản theo đó phát triển theo hướng hoàn toàn mới, thường kết hợp với các yếu tố Thần Đạo Nhật Bản.
Những bức Mandala nổi tiếng nhất tại triển lãm là một cặp tranh cuốn có niên đại từ thế kỷ mười ba mang tên Thế giới trong thai mẹ và Thế giới Kim Cang mượn từ bảo tàng
Theo Phật giáo Mikkyo, giác ngộ có thể đạt được ngay trong hiện đời này, và hai bức Mandala trên đã chỉ ra cho ra con đường thực hành và kết quả đạt được. Trong khi đó, bức Mandala nổi tiếng ở bảo tàng Rubin được mượn từ bảo tàng Guimet ở Pháp.
Bắt nguồn từ Đôn Hoàng, Trung Quốc, nó có thể được vẽ vào khoảng thế kỷ thứ 8 hay thứ 9 khi nơi này còn thuộc Tây Tạng. Bức tranh mô tả một nhóm các vị thần, đẹp đến từng chi tiết, có khuôn mặt thánh thiện và trang phục được vẽ hoa.
Theo Martin Brauen, quản lý chính bảo tàng Rubin cho biết ông lại thích thưởng thức các bức Mandala sinh động được trình chiếu trên màn hình.Các buổi triển lãm sẽ mở cửa từ đây cho đến ngày 29 tháng mười một năm nay.