Hòa thượng Thích Huệ Văn: "Tin tưởng thế hệ kế thừa sẽ phát huy tốt từ nền tảng của tiền nhân"

Ảnh: Bảo Toàn
Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GN - Từ năm 1968, Hòa thượng Thích Huệ Văn đã tham gia trong các tổ chức Phật giáo khác nhau, ở nhiều vị trí.

Với vai trò Thư ký đoàn Thiên Thai Giáo Quán tông tham dự Hội nghị thống nhất Phật giáo Việt Nam và thành lập GHPGVN tại Hà Nội, Hòa thượng được cử tham gia Ban soạn thảo Hiến chương GHPGVN, là đại biểu chính thức tham dự Đại hội thành lập Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM với vai trò Đại diện Phật giáo quận 8.

Hòa thượng Thích Huệ Văn, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn
Hòa thượng Thích Huệ Văn, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn

“Tôi được phân công phụ trách mảng kinh tế, tài chánh. Nhận chỉ đạo từ quý Hòa thượng lãnh đạo thời bấy giờ như Hòa thượng Thích Thiện Hào, Hòa thượng Thích Minh Nguyệt… để duy trì cuộc sống cho Tăng, Ni dưới thời bao cấp, nhà chùa cũng phải tăng gia sản xuất để có thu nhập gọi là ‘kinh tế tự túc nhà chùa’.

Năm 1976, tôi đã thành lập Hợp tác xã Pháp Quang chuyên sản xuất mành tre, may thêu, đan lát để xuất khẩu cho các nước Đông Âu, giải quyết công ăn việc làm cho gần 3.000 lao động thời đó và duy trì mãi đến năm 1992 mới giải thể. Bản thân tôi cũng được đi học tập về quản lý và sản xuất kinh tế tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nên đã điều hành Hợp tác xã Pháp Quang một cách hiệu quả, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp cho các thế hệ lãnh đạo chính quyền thời bấy giờ, được chính quyền thành phố trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 5 năm liền (1980-1985). Có thể nói, vận mệnh của Phật giáo từ khi thành lập đã luôn gắn liền với vận mệnh của dân tộc”, Hòa thượng Thích Huệ Văn hồi tưởng.

Từ khi tham gia công tác Giáo hội, trong vai trò Chánh Đại diện Phật giáo quận 8 từ ngày đầu thành lập (1982-2002), Hòa thượng Thích Huệ Văn đã góp phần đoàn kết các tự viện cũng như Tăng Ni Phật tử trên địa bàn, giúp sinh hoạt Phật sự luôn ổn định và phát triển. “Chư tôn đức thời bấy giờ luôn gia tâm ủng hộ các công tác Phật sự tại địa phương như Hòa thượng Đạt Hảo; Hòa thượng Giác Khánh; Hòa thượng Từ Bạch… nhờ vậy mà nhiều Phật sự được hanh thông cho đến khi tôi không còn tham gia tại Phật giáo quận 8, nhưng Tăng Ni và các tự viện vẫn dành nhiều tình cảm tốt đẹp, đây là sự thành công của người lãnh đạo Phật giáo địa phương”, Hòa thượng Thích Huệ Văn bộc bạch.

Cũng theo Hòa thượng, có thể nói hiện nay, Tăng Ni kế thừa được đào tạo bài bản từ các trường đại học Phật giáo và thế học trong nước và cả nước ngoài, đây là dấu hiệu đáng mừng cho sự phát triển Phật giáo các cấp trong tương lai. Nhưng bên cạnh đó, việc học cũng cần đi với việc hành, nếu chỉ dừng lại ở học vị mà không phấn đấu học hỏi kinh nghiệm quý báu từ tiền nhân, thì đôi khi lại gặp trở ngại trong việc hành đạo và phụng sự chúng sanh.

“Trong phần lớn cuộc đời phụng sự cho Đạo pháp và phục vụ cho Dân tộc, tôi vô cùng tâm đắc và ghi nhớ mấy câu sau ‘Đánh mất chữ tâm, đánh rơi chữ đức, không tròn chữ hiếu, sống thiếu chữ tình’ như một sự tự cảnh giác. Người lãnh đạo Phật giáo hay người lãnh đạo ở ngoài thế gian phải làm sao để mình luôn giữ gìn tâm phụng sự, biết cách tích chứa và tô bồi công đức, giữ gìn sự hiếu kính và nhớ nghĩ về bốn ân nặng để cố gắng đáp đền và đừng để tình người, tình đạo của những người đồng phạm hạnh bị đánh mất. Nếu chúng ta làm được như vậy, thì dù khó khăn nào cũng vượt qua, gian khổ nào cũng không làm mình chùn bước”, Hòa thượng Thích Huệ Văn khẳng định.

Hòa thượng Thích Huệ Văn, sinh năm 1950, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM khóa IX, nguyên Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2012-2017, nguyên Chánh Đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận 8 đầu tiên từ năm 1982.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo tháp Hòa thượng Thích Đức Trì trong khuôn viên tổ đình Ba La Mật bị nước lũ bao quanh

[Ảnh] Cố đô Huế: Nhiều nơi chìm trong biển nước

GNO - Trong hai ngày 27 và 28-10, mưa lớn kéo dài, nước dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Huế ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, lũ sông Hương, sông Bồ đã qua đỉnh, nhưng vẫn đang trên mức báo động 3 và rút chậm.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928-2025) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Đến đi thuyền không (Hòa thượng Thích Giác Toàn viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông)

GNO - Bài thơ này do Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ sáng tác kính dâng Giác linh Như Huyễn Thiền sư trước giờ tống biệt.
Chư Tăng trong đoàn trao quà đến người dân tỉnh Hà Tĩnh

Tăng Ni các tự viện trên địa bàn phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng thăm và tặng quà tại 3 tỉnh phía Bắc

GNO - Ngày 24, 25, 26-10, đoàn Tăng Ni, Phật tử các tự viện kết hợp MTTQVN các phường: Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng (TP.HCM), do Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà đến bà con vùng bão lũ tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thông tin hàng ngày