Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2013

GNO - Sáng nay 24-6, tại Nhà Truyền thống-Văn hóa Phật giáo TP.HCM (chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và thông qua phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2013.

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Giác Tường, Thành viên HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS cùng chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN 24 quận huyện, các tự viện tại TP.HCM.

IMG_3545.JPG
Ông Lê Hoàng Vân tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo TP

Tham dự Hội nghị còn có ông Trần Trung Tính, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM; Nguyễn Ngọc Phong, Trưởng ban Dân tộc-Tôn giáo UBMTTQVN TP.HCM; Lê Hoàng Vân, Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo TP; Nguyễn Văn Vượng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Tân Bình cùng đại diện phường sở tại.

IMG_3526.JPG
HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

Sau lời khai mạc hội nghị của HT.Thích Trí Quảng, ĐĐ.Thích Thiện Quý, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM trình bày Báo cáo công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2013 của Phật giáo TP.

IMG_3556.JPG
ĐĐ.Thích Thiện Quý trình bày Báo cáo hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2013

IMG_3528.JPG

Chư tôn đức và quan khách tham dự

Theo đó, hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2013 của 9 ban chuyên ngành GHPGVN TP.HCM: Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Hoằng pháp, Văn hóa, Nghi lễ, Hướng dẫn Phật tử, Từ thiện xã hội, Kinh tế-Tài chánh, Phật giáo Quốc tế có nhiều hoạt động phong phú.

Toàn TP hiện có 1.130 tự viện với 7.010 Tăng Ni. 6 tháng đầu năm Ban Tăng sự đã bổ nhiệm 15 cơ sở, hợp thức hóa trụ trì cho 1 cơ sở…; hướng dẫn tổ chức an cư kiết hạ với 26 điểm an cư tập trung tại 16/24 quận huyện với tổng số hành giả 2.383 Tăng Ni; 93 điểm an cư tại chỗ 3.425 Tăng Ni. Ngoài ra, còn có ACKH của hệ phái Phật giáo Nam tông và Khất sĩ. Ban Chỉ đạo ACKH PL.2557 của GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức thăm và cúng dường các trường hạ...

Hiện TP.HCM có 1 lớp cao đẳng, 1 trường trung cấp, khoảng 10 lớp sơ cấp Phật học trên địa bàn 24 quận/huyện. Thành phố hiện có 50 TN đạt trình độ tiến sĩ Phật học, 200 TN đạt trình độ cử nhân Phật học, 350 TN đạt trình độ cao đẳng, 750 TN đạt trình độ trung cấp, 1.000 TN đạt trình độ sơ cấp Phật học.

Ngành hoằng pháp hiện phụ trách thuyết giảng Phật pháp tại hơn 20 giảng đường lớn, gần 115 đạo tràng Bát quan trai, 30 lớp giáo lý. Giới thiệu Tăng Ni sinh tham dự khóa đào tạo cao/trung cấp/hàm thụ giảng sư do Ban Hoằng pháp T.Ư tổ chức, tổ chức các khóa tu “Một ngày an lạc” có từ 1.200 đến 1.500 Phật tử tham dự, tổ chức các khóa Thiền thất, Phật thất, Niệm Phật, trì Đại bi chú, lễ Ngũ bách danh v.v… Đặc biệt, trong dịp Đại lễ Phật đản PL.2557, đoàn giảng sư Ban Hoằng pháp được phân công đi thuyết giảng tại các lễ đài. Tổ chức thăm và thuyết giảng tại các trường hạ, chia sẻ những kinh nghiệm tu học và hoằng pháp đến các hành giả an cư.

IMG_3561.JPG
Chư tôn đức BTS GHPGVN quận, huyện

Bên cạnh đó, Ban Văn hóa của Phật giáo TP có nhiều hoạt động, trong đó tòa soạn Báo Giác Ngộ tuần và nguyệt san với nhiệm vụ đăng tải đưa các thông tin hoạt động Phật sự trên nhiều lĩnh vực của GH, BTS GHPGVN tỉnh thành, quận, huyện trong cả nước. Tổ In ấn và Phát hành GHPGVN TP.HCM đã thực hiện được 30 đầu sách với tổng số là 214.500 bản. Tổ chức hoạt động văn hóa, triển lãm, diễu hành xe hoa trong Tuần lễ Phật đản PL.2557- DL.2013” tại TP.HCM. Ban Văn hóa cũng thực hiện chương trình Giờ Trái đất vào ngày 23-3-2013 với số lượng 1.200 người tham dự…

6 tháng đầu năm 2013, Ban Nghi lễ đã có những hoạt động cụ thể như sau: Phân công thành viên của Ban phụ trách hoạt động nghi lễ theo mỗi miền, mỗi tông phái cũng thống nhất phát huy bản sắc nghi lễ Phật giáo đa dạng theo từng sắc thái riêng của mỗi hệ phái. Tổ chức thành công Pháp hội Dược Sư thất châu "kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận" vào dịp xuân Quý Tỵ. Ấn tống Kinh Nhật Tụng thuần túy Việt hóa các bài kinh tụng hàng ngày đến các tự viện. Tổ chức thành công công tác nghi lễ cho chương trình Đại lễ Phật đản PL.2557, biên soạn và phổ biến nghi thức tụng niệm bằng tiếng Việt phổ cập đến quần chúng, tổ chức các lớp đào tạo kiến thức cơ bản về nghi lễ, thực hiện các nghi thức trong lễ tang của chư tôn giáo phẩm viên tịch…

Hiện nay, Phật giáo TP có 125 đạo tràng Bát quan trai, 7 đạo tràng tu thiền, 48 đạo tràng, 18 đạo tràng tụng kinh Pháp hoa, 3 đạo tràng tụng kinh Dược sư, 8 đạo tràng trì Đại bi chú, 54 lớp giáo lý, 28 giảng đường lớn phục vụ nhu cầu thính pháp của cư sĩ Phật tử, 8 đạo tràng tu học với mô hình khác.

Với tinh thần tương thân, tương ái của người con Phật, Ban TTXH GHPGVN TP.HCM đã thực hiện các chương trình nhân đạo tổng trị giá 86 tỷ 466 triệu đồng.

IMG_3562.JPG
Chư Ni tham dự

Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2013, Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HCM cũng đã có những hoạt động tham dự các lễ kỷ niệm do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM tổ chức, các hoạt động thăm viếng, giao lưu, hội họp, dự Lễ Vesak PL.2557 tại Thái Lan.

Theo báo cáo, Phật giáo thành phố đã thực hiện nhiều hoạt động Phật sự tích cực trên các lĩnh vực song cũng còn những hạn chế như: Các quan điểm chỉ đạo trong Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đôi lúc chưa nhất quán. Việc giải quyết đơn từ của các cơ sở và Tăng Ni liên quan đến bất động sản-động sản còn rất nhiều tồn đọng từ mâu thuẫn nội tại. Một số ban chuyên ngành trực thuộc chưa phát huy có hiệu quả công tác Phật sự được giao.

Tại buổi lễ, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2013 cũng được BTS GHPGVN TP.HCM đề ra.Theo đó, Phật giáo TP sẽ tiếp tục thực hiện chương trình Phật sự năm 2013 của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM như: xin khắc cấp dấu tròn cho các cơ sở tự viện, tổ chức lễ tổng mãn tạ các điểm ACKH PL.2557, tổ chức Đại giới đàn Quảng Đức PL.2557, tham dự Hội nghị kỳ 1 khóa VII của Giáo hội, cử đoàn Phật giáo thành phố thăm và chúc Tết chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội nhân dịp xuân Giáp Ngọ…

IMG_3575.JPG
IMG_3579.JPG

HT.Thích Trí Quảng trao Bằng tuyên dương công đức cho tập thể và cá nhân

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2557 cũng đã công bố kết quả chấm điểm về nội dung và hình thức thiết kế xe hoa của các đơn vị Phật giáo quận, huyện và các tự viện kính mừng Đại lễ Phật đản.

Theo đó, có 20 đơn vị Phật giáo và các tự viện tham gia diễu hành xe hoa với 31 chiếc xe hoa, 6 thuyền hoa (Q.1: 2 thuyền, Q.5, Q.8: 4 thuyền). Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2557 tặng Bằng tuyên dương công đức cho các đơn vị: Hạng I: Tu viện Vĩnh Đức (quận 2); Hạng II: Ban Trị sự GHPGVN quận 10 và Phật giáo Nam tông (chùa Chantaransay); Hạng III: Ban Trị sự GHPGVN Q.3, Q.6, Bình Tân, Phân ban Ni giới TP; các đơn vị còn lại được nhận giải Khuyến khích (nhận Bằng công đức).

Về lễ đài: Ban Tổ chức tặng Bằng tuyên dương công đức cho GHPGVN quận Tân Bình, GHPGVN Q.3.

Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2557 cũng tặng Bằng tuyên dương công đức cho nhiều tập thể và cá nhân đã tích cực góp phần vào sự thành công của Đại lễ Phật đản tại TP.HCM.

IMG_3591.JPG
Trao Bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân

IMG_3589.JPG
Tập thể và cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức của BTS GHPGVN TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trung Tính ghi nhận những đóng góp của Phật giáo TP trong việc thực hiện nhiều công tác Phật sự trọng điểm 6 tháng đầu năm 2013 mà Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã đề ra. Ông cũng đặt niềm tin, Phật giáo TP sẽ tiếp tục thực hiện thành tựu những phương hướng công tác Phật sự 6 tháng cuối năm, góp phần vào sự thành công chung trong công tác Phật sự của Giáo hội.

IMG_3595.JPG
Ông Trần Trung Tính phát biểu tại lễ sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2013

IMG_3538.JPG
HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ

IMG_3572.JPG

Quang cảnh buổi lễ sơ kết

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày