Hội nghị thường niên về tầm nhìn toàn cầu của Đức Dalai Lama

Hình ảnh và thông tin về sự kiện
Hình ảnh và thông tin về sự kiện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội nghị thường niên lần thứ hai về Tầm nhìn toàn cầu của Đức Dalai Lama (Dalai Lama Global vision summit) với chủ đề “Sức mạnh của lòng từ” được tổ chức trực tuyến miễn phí trong 5 ngày liên tiếp, bắt đầu từ hôm nay 14-10 đến 18-10-2021.

20 vị hướng dẫn tinh thần, bao gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng, các nhà hoạt động xã hội và nhà khoa học sẽ tham gia chia sẻ và thảo luận những vấn đề xung quanh thông điệp từ bi của Đức Dalai Lama, và làm thế nào mà từ bi có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, từ cuộc sống của mỗi cá nhân cho đến sức khỏe của toàn nhân loại. Đặc biệt, sự kiện trực tuyến này sẽ nhận được sự hỗ trợ và xác nhận từ chính ngài.

“Đức Dalai Lama là một trong những vị lãnh đạo Phật giáo có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, ngài cũng nổi tiếng với câu nói “tôn giáo của tôi chính là sự tử tế”. Cho dù có được gọi với những tên khác như sự tử tế, tình yêu thương, lòng trắc ẩn, sự quan tâm hay đồng cảm thì lòng từ bi chính là một phần kỳ diệu của cuộc sống. Nếu có một loại thuốc nào có thể chữa bách bệnh thì đó chính là lòng từ bi.” Melvin McLeod, Tổng Biên tập của Lion’s Roar và người chủ trì sự kiện chia sẻ.

Hơn nữa, trong sự kiện lần này, các vị thầy và chuyên gia nổi tiếng sẽ hướng dẫn các bài thực tập thiền nhằm nuôi dưỡng và phát triển lòng từ, đồng thời, đưa ra các phương pháp vận dụng từ bi vào đời sống để gặt hái những lợi ích cho bản thân và cộng đồng.

Năm vấn đề sẽ được thảo luận trong hội nghị này là: sức mạnh chuyển hóa của lòng từ bi, tính khoa học của lòng từ bi, từ bi trong cuộc sống hằng ngày, xã hội từ bi và từ bi đối với trái đất.

Phần “Sức mạnh của lòng từ bi” sẽ được tổ chức miễn phí cho tất cả các đối tượng trên toàn cầu. Để xem lịch trình và các thông tin chi tiết hơn về hội nghị, vui lòng đăng ký tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày