Hội Nhân Đức với chương trình phòng chống mù

GNO - Nhằm giúp đỡ bệnh nhân bị mù tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, các ngày thứ 7 và Chủ nhật của tháng 3-2014, Hội Nhân Đức thực hiện chương trình phòng chống mù đã tổ chức khám bệnh, giáo dục sức khoẻ, hướng dẫn bảo vệ mắt cho bà con làm nghề hành tím tại Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

ND (3).jpg

Bác sĩ Hội Nhân Đức khám bệnh cho người nghèo Vĩnh Châu

Theo đó, ngày 12-3, Hội Nhân Đức đã cung cấp tờ rơi, giáo dục chủ vựa hành áp dụng cho nông dân làm hành tại cơ sở; cung cấp tờ rơi và chai nước rửa mắt loại 500 ml.

Ngày 14-3, Hội Nhân Đức khám bệnh và cấp phát thuốc, bảo hộ mắt (mắt kiếng chống trầy và dung dịch rửa mắt) cho bệnh nhân. Đoàn đã khám cho 500 bệnh nhân nghèo tại Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu; cung cấp tờ rơi, mắt kiếng bảo hộ, chai dung dịch rửa mắt (500ml).

Ngày 22,23-3, Hội đã khám bệnh và cấp phát thuốc cho 500 bà con và mái ấm người già không nơi nương tựa tại Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu; cung cấp tờ rơi, mắt kiếng bảo hộ, chai dung dịch rửa mắt (500ml).

ND (2).jpg

Tờ rơi hướng dẫn phòng tránh mù, chăm sóc mắt và thuốc rửa mắt dành tặng cho bệnh nhân

VC.jpg
Người nghèo mù tại huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Tổng cộng đợt từ thiện này, Hội Nhân Đức đã tặng 3.000 mắt kiếng bảo hộ chống trầy và 3.000 chai dung dịch rửa mắt, khám bệnh cho 1.000 người, phát thuốc… Tổng trị giá 90 triệu do Hội Bạn Người Nghèo, Cty Đông Tây Medic, Phòng cứu hộ cứu nạn (Sở Phòng chống chữa cháy), ông Thanh Hòa, Bs Phong và thân hữu; cô Quỳnh Dao tài trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày